Công an tỉnh Đắk Nông:

Hiệu quả từ đợt cao điểm bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015

Thứ Sáu, 06/02/2015, 09:37
Thực hiện chỉ đạo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy và Chỉ thị số 04/CT ngày 20/1/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Mùi, Công an tỉnh đã đồng loạt ra quân mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán từ 16/1/2015 đến 15/3/2015.

Qua 15 ngày (từ ngày 16/1 đến 31/1/2015), lực lượng Công an tỉnh đã bắt 4 đối tượng truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm, điều tra làm rõ 22/23 vụ tội phạm về trật tự xã hội; triệt phá 1 tụ điểm phức tạp về hình sự tại thị xã Gia Nghĩa, bắt 2 đối tượng hoạt động bảo kê mại dâm, cưỡng đoạt tài sản và trộm cắp tài sản của người mua dâm.

Phát hiện, bắt xử lý 5 vụ 43 đối tượng đánh bạc bằng nhiều hình thức khác nhau như đá gà, xóc đĩa, đánh bạc qua mạng, thu giữ 46,4 triệu đồng; 1 vụ 3 đối tượng hoạt động mại dâm; bắt 3 vụ 5 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 21 gói heroin, 3 xe máy, 3 điện thoại di động và 4,54 triệu đồng.

Phát hiện, xử lý 6 vụ tàng trữ, vận chuyển lâm sản trái phép, thu giữ 103m3 gỗ; đấu tranh ngăn chặn hành vi khai thác khoáng sản trái phép, bắt quả tang 2 doanh nghiệp khai thác cát trái phép tại xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tạm giữ 3 xà lan, 1 máy xúc, 1 máy cuốc và 1.300m3 cát; xử lý 4 trường hợp vận chuyển, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Công tác quản lý Nhà nước về trật tự, an toàn xã hội được tăng cường và đảm bảo, tai nạn giao thông giảm, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, phát hiện, bắt 2 vụ 3 đối tượng vận chuyển 17,8kg pháo. 

Sau 15 ngày ra quân đã có 3 tập thể gồm Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ và Công an huyện Tuy Đức được Giám đốc Công an tỉnh biểu dương, khen thưởng.

Minh Quỳnh
.
.