Hiệu quả hoạt động của lực lượng tuần tra giao thông hình sự

Thứ Hai, 10/06/2013, 12:45
Tổ tuần tra giao thông hình sự của Công an các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang chính thức triển khai từ tháng 3/2013, với nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra, xử lý các đối tượng điều khiển môtô, xe máy lạng lách đánh võng, chở người sai quy định, mang theo hung khí, vũ khí khi tham gia giao thông và các hành vi vi phạm pháp luật khác...

Với sự tham gia của các lực lượng gồm: Cảnh sát giao thông - trật tự - cơ động, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế chức vụ - ma túy - môi trường. Thời gian tuần tra kiểm soát ngoài giờ hành chính và tuần tra đêm từ 22h đến 5h sáng hôm sau. 

Qua 2 tháng triển khai, Tổ tuần tra giao thông - hình sự của Công an các địa phương đã tổ chức tuần tra gần 400 cuộc với trên 2.200 lượt cán bộ chiến sỹ tham gia, kiểm tra 2.115 phương tiện giao thông, xử lý gần 1.600 trường hợp, tạm giữ hơn 960 phương tiện; giải tán nhiều nhóm với gần 600 thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya gây mất trật tự công cộng, trong đó có 2 nhóm, 35 thanh thiếu niên có dấu hiệu đua xe trái phép, giải tán 151 sòng bạc nhỏ lẻ, xử lý 125 quán và 5 cơ sở Internet hoạt động quá giờ quy định; bắt giữ 16 đối tượng trộm cắp, 33 đối tượng đánh nhau gây mất trật tự công cộng, 7 đối tượng mang theo hung khí, thu giữ 11 hung khí các loại như: súng bắn điện, súng săn tự chế, dao lê, dao bấm...; bắt giữ giao cơ quan điều tra khởi tố 8 vụ 15 đối tượng trộm cắp tài sản, chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích; phát hiện ngăn chặn 28 vụ, 17 đối tượng vận chuyển mua bán hàng cấm tạm giữ trên 16 ngàn gói thuốc lá ngoại; xử lý 2 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy...

Qua đó tỷ lệ thanh thiếu niên vi phạm giao thông, tụ tập phố đêm giảm mạnh; tình hình trộm cắp, cướp giật và các hành vi chống đối đối với CSGT cũng giảm so với trước đây. Người dân yên tâm hơn khi làm việc về đêm

Văn Vũ
.
.