Hải Phòng ra mắt lực lượng đặc biệt chống cướp giật

Thứ Tư, 12/12/2012, 10:43
Sáng 11/12, Công an TP Hải Phòng đã tổ chức ra mắt lực lượng Cảnh sát chuyên trách phòng, chống tội phạm cướp giật. Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND TP Hải Phòng - Dương Anh Điền tới dự.

Thời gian qua, tội phạm hình sự trên địa bàn Hải Phòng có nhiều diễn biến phức tạp. Trong đó, tội phạm cướp giật hoạt động manh động, nguy hiểm, gây lo lắng, bức xúc trong quần chúng nhân dân. Gần đây nhất, hồi 15h30 ngày 5/12, tại khu vực vườn hoa Kim Đồng, thuộc dải công viên trung tâm thành phố, 2 đối tượng gây án cướp giật đã sử dụng súng ngắn bắn trả làm 1 người truy đuổi bị thương.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và UBND thành phố, Công an TP Hải Phòng đã quyết liệt thành lập 6 tổ công tác đặc biệt phòng, chống cướp giật gồm cán bộ, chiến sỹ có sức khỏe, tinh thông về võ thuật, nghiệp vụ thuộc các đơn vị Công an quận, huyện và thành phố. Các tổ được trang bị đủ phương tiện gồm nhiều xe môtô đặc chủng, xe môtô xã hội hóa, vũ khí, công cụ hỗ trợ, áo giáp… để phục vụ hiệu quả cho công tác này.

Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự lễ ra mắt 6 tổ công tác chống cướp giật của Công an TP Hải Phòng.

Dự lễ ra mắt của lực lượng, đồng chí Thứ trưởng Tô Lâm và Chủ tịch UBND TP Hải Phòng - Dương Anh Điền đã đánh giá cao những nỗ lực của Công an Hải Phòng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung trong đó có tội phạm cướp, cướp giật, đồng thời chỉ đạo các cán bộ, chiến sĩ đã được giao nhiệm vụ phải nhận thức đúng đắn yêu cầu công tác, có quyết tâm cao, thường xuyên làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, luôn rèn luyện phẩm chất mọi mặt và biết dựa vào sức mạnh của nhân dân. Đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động gây án của tội phạm song phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho dân, cho chính mình và đồng đội của mình.

Ngay sau buổi lễ ra mắt, 6 tổ công tác đặc biệt chống cướp giật  đã khẩn trương triển khai các kế hoạch được giao

Quốc Phòng
.
.