Hướng tới Đại hội Đại biểu lần thứ XX Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an:

Góp sức trẻ lập công xuất sắc

Thứ Hai, 22/10/2012, 12:09
Phóng viên Báo Công an nhân dân đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi với một số đại biểu tham dự Đại hội - những “thủ lĩnh” Đoàn thanh niên ở các đơn vị cơ sở. Họ đang hàng ngày, hàng giờ, góp sức trẻ lập công trên mọi lĩnh vực công tác Công an.

Đại hội đại biểu lần thứ XX Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an sẽ tổ chức tại Hà Nội từ ngày 25 đến 26/10. Đại hội thể hiện trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của tuổi trẻ lực lượng Công an nhân dân (CAND); tinh thần thi đua tình nguyện lập công trong công tác, chiến đấu, học tập, rèn luyện và sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Bên lề Đại hội, phóng viên Báo Công an nhân dân đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi với một số đại biểu tham dự Đại hội – những “thủ lĩnh” Đoàn thanh niên ở các đơn vị cơ sở. Họ đang hàng ngày, hàng giờ, góp sức trẻ lập công trên mọi lĩnh vực công tác Công an.

Thượng úy Lê Khắc Hùng, Bí thư Đoàn cơ sở Cục Cảnh sát Bảo vệ, Tổng cục Cảnh sát QLHC về TTXH: Nhân rộng mô hình “Vọng gác thanh niên”

Với trách nhiệm là một thủ lĩnh đoàn thanh niên, Thượng úy Lê Khắc Hùng đã luôn trăn trở, tìm tòi và không ngừng suy nghĩ làm sao để hoạt động đoàn và phong trào thanh niên Cục Cảnh sát Bảo vệ ngày càng phát triển.

Anh đã cùng với Ban chấp hành Đoàn cơ sở Cục Cảnh sát Bảo vệ chủ động triển khai nhiều nội dung hoạt động bổ ích, thiết thực, có ý nghĩa đối với đoàn viên thanh niên, phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị và điều kiện thực tế của Đoàn thanh niên.

Thượng úy Lê Khắc Hùng.

Qua đó đã tổ chức các hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đảng các cấp, chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 80 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trong công tác tình nguyện, tình nghĩa, đã tổ chức cho trên 100 lượt đoàn viên tiêu biểu tham gia các hoạt động tình nguyện hè; vận động 145 đoàn viên tham gia chương trình hiến máu nhân đạo. Ngoài ra tổ chức cho đoàn viên thanh niên quyên góp được 32,8 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Xã hội tình nghĩa”, 12 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Nghĩa tình biên giới hải đảo”.

Để góp phần nâng cao chất lượng tổ chức đoàn, Thượng úy Lê Khắc Hùng đã đề xuất sáng kiến xây dựng mô hình “Xây dựng Chi đoàn văn hóa, đoàn viên văn hóa”, vọng gác thanh niên...

Hưởng ứng phát động, trong công tác chuyên môn, các đoàn viên thanh niên đã thể hiện tinh thần xung kích sáng tạo, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm bảo vệ, các sự kiện quốc tế quan trọng diễn ra tại Việt Nam.

Với những kết quả trên, hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn cơ sở Cục Cảnh sát Bảo vệ, đã góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trong đó có sự đóng góp của Thượng úy Lê Khắc Hùng.

Năm 2011, Đoàn cơ sở Cục Cảnh sát Bảo vệ được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng cờ “Đơn vị xuất sắc 5 năm liền dẫn đầu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên”. Cá nhân Thượng úy Lê Khắc Hùng được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Công an tặng Bằng khen.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Thượng úy Lê Khắc Hùng đã được nhận Giải thưởng 26-3 của Trung ương Đoàn và vinh dự là một trong 10 Bí thư Đoàn cơ sở tiêu biểu toàn quốc.

Thượng úy Hoàng Thị Thu Hồng, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng cục An ninh II, Bộ Công an: Hoàn thành tốt chuyên môn gắn với công tác xã hội tình nghĩa

5 năm qua, Đoàn Thanh niên Tổng cục An ninh II đã tổ chức có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN), lôi cuốn đông đảo ĐVTN tham gia.

Các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ Tổng cục An ninh II diễn ra sôi nổi, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn công tác; thực sự phát huy được tinh thần xung kích, tình nguyện, sang tạo của ĐVTN, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Thượng úy Hoàng Thị Thu Hồng.

Trong đó, tiêu biểu là phong trào xung kích đảm nhận giải quyết khâu yếu, việc khó của đơn vị; phong trào thành lập các tổ, đội thanh niên xung kích, thường trực chiến đấu, sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành tốt những yêu cầu, nhiệm vụ đột xuất. Vào những thời gian cao điểm thực hiện các chiến dịch, kế hoạch lớn, 100% cơ sở Đoàn trong Tổng cục đều tổ chức để ĐVTN đăng ký tình nguyện làm tăng ca, thêm giờ, xung phong nhận nhiệm vụ tại các địa bàn trọng yếu và trực ban, trực chiến tại chỗ…

Qua đó, đã phát huy mạnh mẽ tính chủ động, vai trò xung kích, tình nguyện, mưu trí, sáng tạo của ĐVTN Tổng cục trên tất cả các địa bàn, lĩnh vực công tác, nhiều ĐVTN đã lập công xuất sắc, đóng góp quan trọng trong các chiến công của Tổng cục.

Trong 5 năm qua, các đơn vị thuộc Tổng cục đã tổ chức có hiệu quả 64 đợt hoạt động xã hội tình nghĩa, chung sức cùng cộng đồng với hàng tỉ đồng giá trị quà tặng đến với đồng bào trong cả nước.

Riêng trong năm 2012, Đoàn Thanh niên Tổng cục An ninh II đã tổ chức trao tặng 45 suất quà trị giá 90 triệu đồng cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân các gia đình thương binh, liệt sĩ tại Thành cổ, Quảng Trị.

Tổng kết 5 năm từ năm 2007 - 2012, toàn Đoàn Tổng cục An ninh II đã có 244 lượt tập thể, 813 lượt cá nhân được lãnh đạo các cấp khen thưởng; 3 đồng chí được Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng giải thưởng “Thanh niên Công an tiêu biểu”; 5 đồng chí được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen trong đấu tranh trấn áp tội phạm.

Thượng úy Nguyễn Trọng Mến, Bí thư Đoàn cơ sở Trại giam An Phước, Tổng cục Cảnh sát THAHS và HTTP: Xây dựng mô hình “an ninh trại giam”

Thượng úy Nguyễn Trọng Mến.

Với cương vị là Bí thư Đoàn cơ sở, Thượng úy Nguyễn Trọng Mến đã cùng Ban chấp hành Đoàn cơ sở đăng kí đảm nhận thực hiện công trình thanh niên “Đảm bảo an ninh Trại giam trong tình hình mới” đem lại nhiều hiệu quả thiết thực, được đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia sôi nổi, phát huy mạnh mẽ tính xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ.

Trên cơ sở đó, các Chi đoàn cơ sở đã nhanh chóng tổ chức triển khai, giao nhiệm vụ cụ thể cho mỗi đoàn viên thanh niên làm công tác quản giáo,  chuyên môn nghiệp vụ tăng cường công tác nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của phạm nhân.

Tổ chức làm thêm ca, thêm giờ, tuần tra bảo vệ an ninh, tài sản của đơn vị. Tăng cường lực lượng đoàn viên thanh niên tuần tra canh gác, dẫn giải phạm nhân điều chuyển các đơn vị và tổ chức trông coi phạm nhân điều trị tại Bệnh viện đảm bảo an toàn; xây dựng khu giam an toàn, đội phạm nhân kiểu mẫu.

Bên cạnh đó, Thượng úy Nguyễn Trọng Mến còn tiến hành triển khai, đăng ký thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên như công trình: “Đội phạm nhân an toàn kiểu mẫu”; “Khu giam, buồng giam văn hóa”; “Giúp đỡ phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng”.

Năm 2007, Đoàn cơ sở Trại giam An Phước đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; năm 2008 đơn vị Trại giam An Phước vinh dự đón nhận danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Với những thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Đoàn, Thượng úy Nguyễn Trọng Mến đã được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vinh danh, trao giải thưởng Bí thư Đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu toàn quốc năm 2012

Thanh Nhàn
.
.