Hà Nội sau 6 tháng thực hiện Kế hoạch 141KH-CAHN:

Góp phần kiềm chế phạm pháp hình sự và giữ gìn TTATGT

Thứ Sáu, 24/02/2012, 09:52
Sau 6 tháng thực hiện theo Kế hoạch 141 của Giám đốc Công an Hà Nội, tình hình phạm pháp hình sự, an ninh trật tự trên địa bàn thành phố đã được kiềm chế, tai nạn giao thông giảm đáng kể.

Tính từ ngày 1/12/2011 đến ngày 15/2/2012, Công an TP Hà Nội đã điều tra khám phá 653 vụ phạm pháp hình sự, bắt 1.159 đối tượng. Điều tra khám phá 42 vụ trọng án. Đồng thời triệt phá 309 ổ nhóm tội phạm hình sự, bắt 930 đối tượng; triệt phá 460 ổ nhóm tệ nạn xã hội, bắt 2.294 đối tượng. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng phát hiện, khám phá 796 vụ, 851 đối tượng vi phạm trật tự quản lýá kinh tế; khởi tố điều tra 99 vụ, 118 bị can. Thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 40 tỷ đồng.

Cũng trong đợt cao điểm này, đã có 126.624 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lýá, phạt tiền trên 33 tỷ đồng; tạm giữ 5.424 phương tiện và 35.653 bộ giấy tờ vi phạm...

Sáng 23/2, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết đợt cao điểm tập trung đấu tranh trấp áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội bảo vệ Tết Nhâm Thìn 2012 và thực hiện theo Kế hoạch 141. Tới dự có Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng  Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục xây dựng lực lượng CAND. Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II, Giám đốc Công an Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo Công an các Cục, Vụ, quận, huyện trên toàn thành phố và Công an 7 tỉnh, thành.

Sau 6 tháng thực hiện theo Kế hoạch 141 của Giám đốc Công an Hà Nội, tình hình phạm pháp hình sự, an ninh trật tự trên địa bàn thành phố đã được kiềm chế. Cụ thể giảm 1,5% số vụ phạm pháp hình sự, riêng trọng án giảm 9%, chống người thi hành công vụ giảm 2,1%, cướp giật giảm 28,2% so với 6 tháng trước đó.

Qua 161 ca tuần tra, cắm chốt (tương đương với gần 9.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia) vào nhiều khung giờ khác nhau, các tổ công tác đã kiểm tra xử lýá 11.983 trường hợp, tạm giữ 7.210 phương tiện và 1.931 bộ giấy tờ. Đồng thời thu giữ 957 tang vật các loại gồm: 1 khẩu súng K54 và 6 viên  đạn; 26 súng công cụ hỗ trợ; 278 dao lê, mác; 78 bình xịt cay; 96 dùi cui các loại, 17 khóa số 8; 903 viên ma túy tổng hợp... và chuyển đơn vị chức năng khởi tố 51 vụ, 59 bị can.

Không chỉ dừng lại ở các con số nói trên, theo nhận định của Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng phòng CSGT thì trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố cũng đã được cải thiện đáng kể. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, đua xe trái phép không diễn ra. Cũng nhờ sự quyết liệt mà thời gian qua số vụ chống đối CSGT đã giảm tới 65% so với trước.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Phạm Quý Ngọ đã biểu dương những nỗ lực cố gắng, thành tích và các kết quả đã đạt được trong việc thực hiện Kế hoạch 141 và thực hiện Điện 582 của Bộ trưởng Bộ Công an về bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 của Công an TP Hà Nội.

Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Chiến công hạng Ba của Nhà nước tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: TTXVN.

Thứ trưởng nhấn mạnh: Tổ công tác 141 tuy không phải giải pháp mới, tuy nhiên cách thức hoạt động, tổ chức lại rất khoa học và hợp lý, phối hợp các lực lượng, phương tiện một cách nhuần nhuyễn, xác định trọng tâm trọng điểm, phát huy ưu thế của lực lượng tạo sức mạnh tổng hợp răn đe tội phạm. Kế hoạch 141 đã làm đúng và làm trúng, được nhân dân đồng tình ủng hộ, thể hiện sự sáng tạo, nhạy bén của Công an TP Hà Nội.

Sau "thương hiệu" số 7 Thiền Quang, lực lượng 141 cũng đã được rất nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân biết tới. Đây thực sự giống như sợi chỉ đỏ người dân gửi gắm vào lực lượng Công an. Qua kinh nghiệm của Công an Hà Nội trong việc thực hiện Kế hoạch 141, nhiều tỉnh, thành phố đã vận dụng Kế hoạch 141 như TP HCM, Hải Phòng, Nghệ An, Bình Dương, Đồng Nai, Thanh Hóa… kết hợp 3 lực lượng giao thông, hình sự, Cảnh sát cơ động rất có hiệu quả đặc biệt trên tuyến và địa bàn trọng điểm.

Trung tướng Phạm Quý Ngọ lưu ý, phối hợp tổ công tác 141, Công an cấp quận, phường cần dành thời gian hơn nữa trong việc tiếp nhận và xử lý các vụ việc một cách kịp thời. Sau khi tổ chức trấn áp mạnh tội phạm tại các quận nội thành, nhiều đối tượng có biểu hiện chuyển ra hoạt động khu vực ngoại thành. Chính vì vậy, lực lượng Công an cần phải triển khai một cách đồng bộ hơn

Thanh Huyền - Nguyễn Hương
.
.