Mô hình “Bảo vệ an ninh, an toàn đường dây 200KV và 500KV” ở tỉnh Quảng Ngãi:

Góp phần bảo vệ huyết mạch lưới truyền tải điện quốc gia

Thứ Năm, 17/07/2014, 11:16
Truyền tải điện Quảng Ngãi đang quản lý vận hành hơn 250km mạng lưới truyền tải điện quốc gia có cấp điện áp từ 220KV đến 500KV, cung cấp điện từ Bắc vào Nam, từ Nam ra Bắc, phục vụ nhu cầu dân sinh, phát triển kinh tế khu vực miền Trung và Tây Nguyên, đặc biệt là khu kinh tế Chu Lai và Dung Quất. Với khối lượng quản lý lớn, địa bàn rộng nhưng những năm qua, hệ thống truyền tải điện được đảm bảo an toàn tuyệt đối, cung cấp điện liên tục. Kết quả đó có phần đóng góp không nhỏ của mô hình “Bảo vệ an ninh, an toàn đường dây 200KV và 500KV” …

Truyền tải Điện Quảng Ngãi là đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty Truyền tải điện 2, Tổng Công ty truyền tải điện quốc gia (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) hiện đang quản lý 90,5km đường dây 500KV Pleiku - Dốc Sỏi – Đà Nẵng; 60km đường dây 220KV Dốc Sỏi - Quảng Ngãi; 46,4km đường dây 220KV Dốc Sỏi – Sơn Hà; 10km đường dây 220KV 2 mạch Dốc Sỏi – Dung Quất…, cùng các trạm biến áp, máy biến áp 110KV, 220KV và 500KV. Hằng năm đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên các địa bàn, với tổng sản lượng truyền tải trên 6 tỷ KWh, trong đó sản lượng cung cấp cho tỉnh Quảng Ngãi trên 850 triệu KWh.

Ông Nguyễn Duy Dũng, Giám đốc Truyền tải điện Quảng Ngãi thuộc Công ty Truyền tải Điện 2 chia sẻ, đảm bảo an ninh, an toàn lưới điện là một nhiệm vụ khó khăn do khối lượng quản lý lớn, địa bàn quản lý rộng khắp, trải dài qua nhiều địa phương. Lưới điện chạy qua nhiều khu vực hẻo lánh, dân cư thưa thớt. Thời tiết miền Trung rất phức tạp, khắc nghiệt; nguy cơ cháy rừng lan vào hành lang tuyến, mùa mưa bão kéo dài chia cắt giao thông, gây sạt lở móng cột điện. Bên cạnh đó lưới điện đi qua những địa bàn có nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự, một số người dân vì kém hiểu biết hoặc do mắc các tệ nạn xã hội đã tham gia phá hoại các công trình điện lấy trộm thiết bị bán lấy tiền tiêu xài, hút xách...

Nhằm đảm bảo an toàn hệ thống truyền tải điện, Truyền tải điện Quảng Ngãi đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi xây dựng mô hình “Bảo vệ an ninh, an toàn đường dây 200KV và 500KV”. Thượng tá Nguyễn Văn Thư, Trưởng phòng Bảo vệ an ninh kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Mô hình này nhằm huy động sức mạnh của quần chúng nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, bảo vệ, giữ gìn an toàn hành lang lưới điện trên địa bàn”. Trong thực tế, chỉ với đội ngũ bảo vệ của Công ty Truyền tải điện 2 với gần 20 người nếu không có sự giúp đỡ của nhân dân thì không thể đảm đương và bao quát được hết hơn 250 km đường điện trải dài, nằm cheo leo, vắt vẻo qua hàng chục xã, thôn.

Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Truyền tải điện Quảng Ngãi tuần tra giữ gìn an ninh, an toàn đường điện 500KV.

Mô hình tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều nội dung, hình thức phong phú. 100% các hộ gia đình thuộc 45 xã thuộc các huyện: Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây, Sơn Tịnh, Bình Sơn, Tư Nghĩa, Mộ Đức và Nghĩa Hành có lưới điện đi qua tham gia ký cam kết bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp. Hằng tháng tổ bảo vệ Công ty phối hợp với Phòng Bảo vệ an ninh kinh tế Công an tỉnh tuần tra, bảo vệ an toàn hệ thống đường truyền tải điện; 21 tổ tuần tra canh giác nhân dân được thành lập ở các địa phương đã hỗ trợ tích cực cho công ty trong công tác đảm bảo an ninh trật tự hệ thống đường điện và các trạm biến áp.

Một trong những cách làm hay nhằm động viên, thu hút quần chúng tích cực tham gia mô hình chính là việc hỗ trợ vật chất, tinh thần cho các hộ gia đình nghèo, gia đình có người mắc tệ nạn xã hội nơi có lưới điện đi qua. Ông Nguyễn Duy Dũng, Giám đốc Truyền tải điện Quảng Ngãi cho biết, chỉ tính riêng trong năm 2013, Công ty đã hỗ trợ hơn 50 triệu đồng giúp các gia đình nghèo gặp khó khăn, trích quỹ phúc lợi khen thưởng hàng chục quần chúng có thành tích trong việc tham gia mô hình, tích cực tố giác tội phạm. 6 tháng đầu năm 2014, đơn vị đã hỗ trợ xây dựng nhà cho 1 hộ dân ở huyện Bình Sơn, lắp điện sinh hoạt cho 3 hộ gia đình ở thôn Nước Ui, xã Ba Vì, huyện Ba Tơ; hỗ trợ công cụ sản xuất cho một số hộ nghèo ở địa bàn huyện Bình Sơn và Ba Tơ. “Cái được lớn nhất của việc xây dựng mô hình là thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Cấp uỷ, chính quyền, các đoàn thể quần chúng nâng cao vai trò trách nhiệm của mình trong đảm bảo an toàn hành lang lưới điện” - Đại tá Trương Binh, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận xét.

Được biết, chỉ tính trong 2 năm  trở lại đây, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an và lực lượng Bảo vệ Truyền tải Điện Quảng Ngãi hơn 130 nguồn tin liên quan đến đến an ninh, an toàn đường dây tải điện. Qua nguồn tin của quần chúng, Công an tỉnh Quảng Ngãi, Công ty truyền tải điện 2 và chính quyền địa phương đã phát hiện, xử lý trên 30 vụ việc liên quan đến an toàn lưới điện, điển hình như vụ Công ty TNHH Đồng Khánh khai thác đất ảnh hưởng vị trí cột 402, đường dây 500KV thuộc thôn An Phong, xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn; vụ Công ty cổ phần Sao Vàng khai thác đất gần vị trí cột 126 đường dây 220KV Dốc Sỏi - Quảng Ngãi; vụ gia đình ông Trần Ngọc Sang, thôn Mỹ Thịnh, xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa trồng trên 1.000 cây keo trong hành lang lưới điện 220KV…

Sơ kết thực hiện mô hình “Bảo vệ an ninh, an toàn đường dây 200KV và 500KV” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, 5 tập thể: Truyền tải điện Quảng Ngãi, Công an huyện Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tịnh và Công an huyện Bình Sơn được UBND tỉnh tặng bằng khen. 3 quần chúng: Phạm Văn Pa Rơ, xã Ba Vì, huyện Ba Tơ; Đinh Văn Riễu, xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà; Cao Văn Tùng, xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà được Công an tỉnh tặng giấy khen vì có thành tích trong phát hiện, tố giác tội phạm.

Lưu Thanh Thuỷ
.
.