Gặp mặt truyền thống Ban An ninh Quảng Đà

Thứ Bảy, 24/11/2012, 15:55
Sáng 22/11, tại Khu Di tích An ninh Khu V (xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam), Công an tỉnh Quảng Nam, Công an TP Đà Nẵng và Ban liên lạc An ninh Quảng Đà tổ chức gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Ban An ninh tỉnh Quảng Đà (11/1962 – 11/2012).

Đến dự có Thượng tướng Lê Thế Tiệm, nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND: Trung tướng Lê Ngọc Nam và Thiếu tướng Nguyễn Xuân Mười; đại diện Đảng ủy, lãnh đạo chính quyền huyện Bắc Trà My, cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Nam, Công an TP Đà Nẵng và gần 500 cán bộ, chiến sĩ từng công tác tại Ban An ninh Quảng Đà.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Lê Thế Tiệm, cựu cán bộ Ban An ninh Quảng Đà, xúc động ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng, bất khuất của lực lượng An ninh Quảng Đà trong những năm tháng chiến đấu chống giặc thù đầy gian khổ, đau thương, mất mát; lập nên những chiến công hiển hách, tiêu diệt hàng trăm gián điệp, tình báo, ác ôn của địch, phá tan nhiều âm mưu kìm kẹp, dồn dân lập ấp chiến lược, giành quyền làm chủ, bảo vệ an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, bảo vệ ANTT vùng giải phóng và vùng căn cứ địa cách mạng.

Thượng tướng Lê Thế Tiệm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an cùng các cựu cán bộ, chiến sĩ Ban An ninh Quảng Đà.

Thượng tướng Lê Thế Tiệm nhấn mạnh: Với những thành tích xuất sắc, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, Ban An ninh Quảng Đà cùng nhiều tập thể, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng danh hiệu cao quý: Anh hùng LLVTND và huân chương, huy chương các loại…

Các đại biểu và cựu cán bộ, chiến sĩ Ban An ninh Quảng Đà tham dự buổi gặp mặt đều vui mừng, phấn khởi khi được biết, được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục XDLL CAND, lãnh đạo Trung tâm Phát thanh – Truyền hình – Điện ảnh CAND, cùng lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam, Công an TP Đà Nẵng, nhất là sự nỗ lực của các cán bộ, chiến sĩ Truyền hình CAND đã hoàn thành xuất sắc bộ phim tài liệu lịch sử An ninh Quảng Đà. Đây là tư liệu lịch sử vô cùng quý báu nhằm lưu giữ và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ…

L.V.
.
.