Dũng cảm tấn công tội phạm, 1 Phó Công an xã bị trọng thương

Thứ Ba, 06/11/2012, 14:15
Ngày 31/10, trong khi truy bắt tội phạm, anh Đặng Quốc Hương - Phó Công an xã Vô Tranh, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ, đã bị đối tượng chém gần đứt cổ tay trái. Hành động dũng cảm tấn công tội phạm của anh đã được quần chúng nhân dân cảm phục.

Sáng 5/11, cùng với Thượng tá Nguyễn Quang Toản - Phó trưởng Công an huyện Hạ Hòa - Phú Thọ, chúng tôi vào Khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Việt - Đức, Hà Nội gặp anh Đặng Quốc Hương - Phó Công an xã Vô Tranh, huyện Hạ Hòa đang điều trị tại đây.

Vào hồi 13h30 Nguyễn Đức Thành, 19 tuổi nhà ở khu 5 Vô Tranh, đến Trường THCS Vô Tranh gây rối, đánh ngất cô Bùi Thị Yến trực bảo vệ trường. Nhận được điện báo của nhà trường, lực lượng Công an xã (CAX) xuống can thiệp thì bị tên Thành đánh trả, chém bị thương ông Vũ Thanh Sơn (Công an viên), sau đó đối tượng bỏ trốn.

Phát hiện tên Thành đang lẩn trốn ở trong nhà, lực lượng CAX đã kiên trì vận động, thuyết phục đối tượng về trụ sở xã làm việc. Nhưng bất ngờ tên Thành cầm dao lao từ trong nhà ra dồn đuổi lực lượng CAX. Mặc dù đối tượng hung hãn, manh động nhưng quyết không để đối tượng gây nguy hiểm đến tính mạng nhân dân, CAX đã triển khai lực lượng xuống địa bàn, tổ chức bắt giữ tên Thành.

Trong quá trình vây bắt đối tượng đã tấn công ông Bùi Sơn Long - Trưởng CAX bị thương ở tay phải khâu 6 mũi; còn Anh Đặng Quốc Hương – Phó CAX bị chém gần đứt cổ tay trái. “Đối tượng manh động, bất ngờ tấn công rất nguy hiểm, chỉ sợ đối tượng chém tiếp người dân xung quanh, mặc dù bị thương nhưng chúng tôi và Công an huyện đã kịp thời khống chế đối tượng không để xảy ra hậu quả đáng tiếc”, anh Hương kể lại.

Chứng kiến sự việc xảy ra anh Nguyễn Văn Vĩnh, ở khu 5 Vô Tranh  nói: Lực lượng Công an kiên trì vận động, thuyết phục đối tượng nhưng tên Thành rất hung hăng, manh động còn cầm dao chém liên tiếp vào các anh thì mọi người ai cũng sợ, may mà khống chế kịp thời.

Gặp anh Hương trong Bệnh viện Việt - Đức trong lúc anh đang thay băng, anh Chử Minh Đức, cán bộ điều dưỡng Khoa Chấn thương chỉnh hình 1 Bệnh viện Việt - Đức cho biết: Cổ tay trái bị chém đứt hết phần gân, tĩnh mạch và dây thần kinh nên quá trình hồi phục sẽ mất rất nhiều thời gian, có thể từ 3-6 tháng nhưng không thể hồi phục được hoàn toàn như ban đầu bởi việc hồi phục phụ thuộc vào nhiều yếu tố không thể nói trước được điều gì.

Anh Hương tham gia vào lực lượng CAX từ năm 2002, gần 10 năm làm công tác ANTT thì đây là vụ việc nguy hiểm, khó lường nhất. Trước đây anh cũng nhiều lần tham gia phối hợp cùng Công an huyện truy bắt tội phạm trên địa bàn xã. Với anh sự an toàn của người dân là quan trọng nhất.

Thượng tá Nguyễn Quang Toản - Phó trưởng Công an huyện Hạ Hòa cho biết: Đồng chí Đặng Quốc Hương là một người rất nhiệt tình trong công việc, sống có trách nhiệm, dũng cảm, luôn làm tốt công tác đảm bảo ANTT tại địa phương. Công an huyện Hạ Hòa đang làm thủ tục đề nghị các cấp khen thưởng xứng đáng Phó CAX Đặng Quốc Hương

Lưu Hiệp
.
.