Đồng chí Thiếu tướng Lê Mai từ trần

Thứ Năm, 19/10/2017, 07:31
Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an; Đảng ủy – lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát và gia đình thương tiếc báo tin:

Đồng chí Thiếu tướng Lê Mai, sinh ngày 1-1-1927; quê quán: xã Trực Cát, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định; thường trú: số nhà 24 đường Trần Quốc Nghiễn, tổ 9, khu 6, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; cán bộ lão thành cách mạng; nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất; Huân chương Độc lập hạng Nhì; Huân chương Quân công hạng Nhì; Huân chương Kháng chiến hạng Ba; Bằng khen của Chính phủ về thành tích công tác; Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; Huy chương Vì An ninh Tổ quốc; Huy chương Vì thế hệ trẻ; Huy chương Cựu chiến binh; Kỷ niệm chương của Chính phủ vì bị địch bắt tù đày; Kỷ niệm chương Xây dựng chiến khu Trần Hưng Đạo; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp công tác Đảng; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp ngành than; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Câu lạc bộ sĩ quan Công an hưu trí; Quyết định của Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Trung ương công nhận là lão thành Cách mạng.

Đồng chí đã từ trần hồi 10h38 ngày 17-10-2017 (tức ngày 28 tháng 8 năm Đinh Dậu), hưởng thọ 91 tuổi.

Lễ viếng tổ chức: từ 9h30 ngày 18-10-2017 đến 9h15 ngày 19-10-2017 tại nhà riêng: số nhà 24 đường Trần Quốc Nghiễn, tổ 9, khu 6, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Lễ truy điệu hồi 9h30 ngày 19-10-2017; hỏa táng cùng ngày tại Đài hóa thân An Lạc Viên, xã Vũ Oai, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh và an táng tại Nghĩa trang Km15 phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
.
.