Trung đoàn CSCĐ Công an TP Hà Nội kỷ niệm 25 năm thành lập và đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba:

Đơn vị mũi nhọn chiến đấu, gìn giữ bình yên Thủ đô

Thứ Sáu, 16/05/2014, 11:06
Nhắc đến Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an thành phố Hà Nội, phải kể đến hàng trăm nghìn lượt Cảnh sát cơ động ngày đêm vũ trang tuần tra kiểm soát trên địa bàn, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Tháng 5, tiết trời Hà Nội đã bắt đầu nắng nóng và oi bức. Thế nhưng khi tôi đến thăm Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an thành phố (CATP) Hà Nội, hiện tạm đóng ở số 87 phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, để phục vụ cho việc xây dựng trụ sở mới thì vẫn cảm nhận được ở đây một không khí thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng ngày thành lập đang gần kề. Cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Trung đoàn tích cực luyện tập ngày đêm, vừa hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, mặc bối cảnh nơi làm việc đang dở dang, bừa bộn, chia năm xẻ bảy ở tạm các đầu mối…

“Cách đây 25 năm, vào đúng ngày 15/5/1989, Giám đốc CATP Hà Nội ra quyết định thành lập Trung đoàn” – Đại tá Phạm Văn Hưng, Trung đoàn trưởng mở đầu cuộc trò chuyện bằng mốc thời gian ra đời của đơn vị. Trải qua chặng đường xây dựng và chiến đấu, lực lượng CSCĐ Thủ đô đã không ngừng lớn mạnh, góp phần cùng các lực lượng giữ vững an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn Thủ đô. Từ 6 đầu mối Đại đội với biên chế 300 CBCS được điều động từ các đơn vị đang chiến đấu ở Tây Nguyên về công tác tại môi trường thành phố, chất lượng cán bộ, trình độ nghiệp vụ, pháp luật có nhiều hạn chế, cơ sở vật chất đơn vị hết sức thiếu thốn… Đến nay, Trung đoàn đã trưởng thành về mọi mặt với 19 đầu mối trực thuộc, quân số hàng nghìn CBCS.

Lực lượng CSCĐ, Công an TP Hà Nội luyện tập sẵn sàng chiến đấu.

Hằng năm, Trung đoàn huy động hàng nghìn lượt CBCS thực hiện các nhiệm vụ đột xuất đặc biệt phức tạp, như giải tán nhiều cuộc biểu tình bất hợp pháp, truyền đạo trái phép mà các lực lượng thù địch, các đối tượng cơ hội chính trị lợi dụng, kích động tạo ra để chống phá cách mạng, gây rối ANTT. Như vụ xâm lấn đất công và hủy hoại tài sản tại 178 Nguyễn Lương Bằng, 42 Nhà Chung năm 2008 – 2009; cưỡng chế tượng Thánh giá xây dựng trái phép tại Núi Chẽ - Mỹ Đức năm 2009; cùng hàng trăm vụ khiếu kiện chây ỳ, đe dọa tự thiêu... Trực tiếp tham gia bảo vệ nhiều phiên tòa quan trọng xét xử các đối tượng hoạt động chống phá Nhà nước; tham gia nhiều cuộc cưỡng chế phức tạp có hành vi chống đối quyết liệt như sân Gol Kim Nỗ, Đông Anh năm 1996, Nhà máy ôtô Xuân Kiên năm 2009 và giải quyết hàng nghìn vụ việc đột xuất, phức tạp khác…

Hàng trăm nghìn lượt CBCS thuộc Trung đoàn trực tiếp bảo vệ tuyệt đối an toàn hàng nghìn sự kiện đặc biệt quan trọng như Đại hội Đảng toàn quốc, các hội nghị Ban chấp hành Trung ương, các kỳ họp Quốc hội, mít tinh cấp nhà nước nhân ngày Quốc khánh, Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Bảo vệ an toàn các hội nghị quốc tế quan trọng như Hội nghị APEC14, Hội nghị ASEM5, Hội nghị cấp cao ASEAN, Đại hội Thể dục thể thao Đông Nam Á - SEA Games 22. Bảo vệ các đoàn nguyên thủ quốc gia Nga, Trung Quốc, Mỹ, Pháp, Đức thăm Việt Nam… Trong công tác bảo vệ đã phát hiện và kịp thời ngăn chặn, giải quyết nhiều tình huống phức tạp, nguy hiểm cho mục tiêu, đối tượng được bảo vệ. Đảm bảo 100% các cuộc bảo vệ diễn ra an toàn, tạo nên niềm tin trong mắt bạn bè quốc tế về một Thủ đô văn minh, an toàn, thân thiện.

Nhắc đến Trung đoàn CSCĐ CATP Hà Nội, phải kể đến hàng trăm nghìn lượt CBCS ngày đêm vũ trang tuần tra kiểm soát (TTKS) trên địa bàn, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Qua công tác TTKS, lực lượng này đã phát hiện và bắt giữ hơn 10.000 vụ việc/đối tượng phạm pháp hình sự các loại, bắt giữ nhiều đối tượng hình sự nguy hiểm, đối tượng truy nã, giết người, cướp tài sản, băng ổ nhóm, lưu manh chuyên nghiệp, các đối tượng vận chuyển, mua bán vũ khí, chất nổ, ma túy trái phép... Tang vật thu giữ hơn 200kg thuốc nổ, 50 khẩu súng quân dụng và hàng trăm súng tự chế, hàng ngàn dao kiếm và các loại vũ khí thô sơ mà các đối tượng tàng trữ để gây án hoặc chuẩn bị hoạt động tội phạm; 118 bánh heroin, 30kg thuốc phiện, hàng chục ngàn viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật có giá trị lớn. Đặc biệt, nhiều vụ việc đơn vị bắt giữ tạo sự đột phá ban đầu để cơ quan điều tra mở rộng, bóc gỡ, triệt phá những chuyên án lớn, bắt giữ những băng nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm…

Trước tình hình thế giới và khu vực giai đoạn hiện nay có nhiều diễn biến phức tạp, đòi hỏi lực lượng CSCĐ phải lớn mạnh với một tầm vóc mới. Trong ngày vui chuẩn bị đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng, Trung đoàn trưởng, Đại tá Phạm Văn Hưng khẳng định với tôi rằng: “Chúng tôi đoàn kết thống nhất, không ngừng nâng cao trình độ kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, quân sự võ thuật, thực hiện nhiệm vụ với tinh thần quyết tâm “đã ra quân là giành thắng lợi”

Quỳnh Vinh
.
.