Thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ vùng đồng bào công giáo”:

Đoàn kết toàn dân, giữ bình yên thôn, xóm

Chủ Nhật, 24/08/2014, 12:05
Nam Định là địa bàn đạo Thiên chúa truyền bá vào sớm và có ảnh hưởng sâu, rộng liên quan đến lịch sử hình thành và phát triển Công giáo tại Việt Nam. Toàn tỉnh hiện có 662 nhà thờ xứ, họ, 5 dòng tu nữ, cơ sở 2 Đại chủng viện Hà Nội tại Bùi Chu đáp ứng nhu cầu hành lễ của khoảng 42 vạn giáo dân. Những năm qua, đồng bào Công giáo tỉnh Nam Định luôn giữ vững đức tin, đoàn kết giữa đồng bào có tín ngưỡng, tôn giáo với đồng bào không có tín ngưỡng, tôn giáo, tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần tích cực trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự của địa phương…

Xứ Bùi Chu có 5 giáo họ, với 1.700 giáo dân. Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu nằm trên địa bàn xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường. Bùi Chu là một giáo xứ đầu giáo phận, hàng năm diễn ra nhiều ngày lễ trọng. Linh mục Nguyễn Đức Giang, Chánh xứ giáo xứ chính tòa Bùi Chu cho biết: Từ nhận thức vai trò công tác bảo vệ ANTT, Chính tòa Bùi Chu đã phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bà con giáo dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Qua các bài giảng trong các Thánh lễ, các đợt tĩnh tâm; các linh mục, đức cha đều lồng ghép việc khuyên răn mọi người giữ luật, sám hối, tránh xa các tai, tệ nạn xã hội, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Qua đó làm cho các con chiên biết thương yêu nhau, giữ lời răn của Chúa, của giáo hội, tôn trọng mọi người, tôn trọng pháp luật.

Được biết để giữ gìn ANTT và tôn nghiêm nơi thờ tự, xứ Bùi Chu đã xây dựng và nhân rộng các mô hình “Ba an toàn”, “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” về ANTT tại các xứ, họ đạo. Thông qua mô hình, các địa phương đã xây dựng hàng rào, cổng sắt, cửa bảo vệ chắc chắn; có quy định về thời gian đóng, mở; có bảo vệ các cơ sở thờ tự, cầu nguyện, đảm bảo cho giáo dân có không gian sinh hoạt tôn giáo an toàn, sạch đẹp mà còn phòng ngừa được cả những kẻ xấu trà trộn gây án.

Đại tá Ngô Ngọc Lâm, Trưởng Công an huyện Xuân Trường cho biết thêm: Những ngày lễ lớn, Công an huyện đều chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT. Trong giáo xứ, giáo họ khi xảy ra vụ việc gì liên quan đến ANTT hay có mâu thuẫn, bất đồng trong gia đình, giáo xứ, giáo họ, Công an huyện và các linh mục sẽ cùng với ban hành giáo, ban hòa giải gặp gỡ khuyên răn, giải tỏa bất hòa, tránh vi phạm pháp luật. Xứ Bùi Chu còn đặc biệt quan tâm công tác giáo dục thanh, thiếu niên biết sống có ích với cộng đồng, vì cộng đồng. “Chúng tôi luôn nêu cao tinh thần đồng hành cùng dân tộc tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn bình yên xóm làng, giáo xứ, giáo họ. Bởi “Người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt”, linh mục Nguyễn Đức Giang, Chánh xứ giáo xứ chính tòa Bùi Chu cho biết.

Lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định thăm Cô nhi viện Thánh An, xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường.

Thiếu tướng Đặng Văn Sinh, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định khẳng định: “Xuất phát từ quan điểm của Đảng “Nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng”, những năm qua, Công an tỉnh Nam Định đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, xây dựng và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển sâu rộng trong vùng đồng bào công giáo”.

Xác định công tác tôn giáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, Thường trực Tỉnh ủy Nam Định đã tập trung chỉ đạo việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trên cả 3 lĩnh vực: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Toàn tỉnh có 171/229 đảng bộ xã, phường, thị trấn có đảng viên là người có đạo; có 1.578 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở vùng giáo (chiếm 32,20%). Các thôn, xóm, tổ dân phố vùng đồng bào Công giáo tập trung đã có chi bộ đảng lãnh đạo. Kết quả phân loại năm 2013 có 85% chi bộ trong sạch vững mạnh, không có chi bộ yếu kém. Trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIII, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 có: 1 vị linh mục là đại biểu Quốc hội, 1 vị là đại biểu HĐND tỉnh và gần 200 vị chức sắc, chức việc các tôn giáo là đại biểu HĐND cấp xã. Có 147 vị tham gia UBMTTQ các cấp; hơn 400 vị tham gia ban chấp hành các tổ chức đoàn hội. Trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, nhiều Công an xã vùng đồng bào tôn giáo liên tục giữ vững danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” như: Công an xã Nghĩa Thắng (Nghĩa Hưng), Hải Phương (Hải Hậu), Nam Mỹ (Nam Trực), thị trấn Cát Thành (Trực Ninh)…

Nam Định là địa phương có phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào công giáo phát triển khá toàn diện, với nhiều cách làm tốt, mô hình hay. Nhiều mô hình tự quản về ANTT được xây dựng và nhân rộng ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, 625 “Hội đồng hương ước xóm”, 1.275 “Tổ tự quản ANTT”, 1.280 “Tổ hoà giải” và 115 “Tổ tuần tra nhân dân” đang phát huy có hiệu quả, góp phần vào công tác phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ  nạn xã hội ở cơ sở. Mô hình phong trào "Giáo xứ, giáo họ không có tội phạm, không có ma túy, không có TNXH" được làm điểm ở huyện Xuân Trường năm 2002 nay được nhân rộng ra toàn tỉnh...

Nhờ có an ninh trật tự ổn định, quần chúng nhân dân nói chung, bà con công giáo nói riêng tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Những năm gần đây phong trào xây dựng nông thôn mới ở Nam Định đã thu hút được đông đảo đồng bào có đạo tham gia, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 5,3 triệu đồng (2004) lên 23,1 triệu đồng (2013). Số em vào phổ thông trung học tăng 31,1%, vào học chuyên nghiệp dạy nghề tăng 57,2%, số học sinh vào học cao đẳng, đại học tăng 150% (so với năm 1994); nhiều gia đình giáo dân các con đều vào đại học, nhiều em đạt giải quốc gia, quốc tế... 100% số xã, thị trấn có trạm y tế, tỷ lệ trạm có bác sỹ đạt hơn 74%; năm 2013, có nhiều xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế.

Ông Đoàn Hồng Phong, Chủ tịch UBND tỉnh:

Kinh nghiệm đẩy mạnh phong  trào quần chúng bảo vệ ANTQ: Phải thường xuyên chăm lo, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh và đội ngũ làm công tác vận động quần chúng vùng tôn giáo tâm huyết, có năng lực. Làm nòng cốt xây dựng, duy trì phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở từng cơ sở tôn giáo. Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào có đạo...

Đại tá Đinh Hoàng Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh:

Liên tục đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào bảo vệ ANTQ vùng tôn giáo; coi trọng và sơ kết, tổng kết, nhân rộng những mô hình, điển hình phong trào đang phát huy tác dụng, biểu dương khen thưởng kịp thời điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào tôn giáo. Giải quyết kịp thời nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng của quần chúng có đạo; phát hiện và xử lý kịp thời những vi phạm trong hoạt động tôn giáo, tạo điều kiện để chức sắc, tín đồ tôn giáo hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa phương...

Ngọc Oanh
.
.