Diễn tập phương án phòng, chống cướp có vũ trang

Thứ Năm, 13/12/2012, 08:32
Ngày 12/12, tại thị xã Sơn Tây (Hà Nội), Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội (TTATXH), Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng tổ chức diễn tập phương án xử lý tình huống “Cướp có vũ trang chuyến hàng đặc biệt vận chuyển trên phương tiện ôtô”.

Đến dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có Trung tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương (TW) Đảng, Thứ trưởng; Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục trực thuộc Bộ và Công an một số địa phương khu vực phía Bắc. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính…

Cuộc diễn tập với sự tham gia của cán bộ, chiến sỹ trong và ngoài lực lượng Công an tham gia xử lý tình huống “Cướp có vũ trang chuyến hàng đặc biệt vận chuyển trên phương tiện ôtô”. Tại tình huống giả định này, lợi dụng địa hình vắng vẻ, hiểm trở, nhiều đối tượng đi trên xe ôtô, được trang bị vũ khí quân dụng đã bất ngờ chặn đoàn xe chở hàng Z, xả súng vào lực lượng bảo vệ. Một số cán bộ, chiến sỹ trong tổ công tác bị thương nặng, số còn lại lập tức triển khai phương án tác chiến, đồng thời sơ cứu cho đồng đội bị thương.

Nhận được tin báo, Bộ Công an đã huy động 2 máy bay nhanh chóng đến hiện trường, truy bắt, chặn đường đối tượng. Các đối tượng đã khống chế 1 nhân viên và ôtô chở hàng Z, rồi ra yêu sách đối với cơ quan chức năng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm đã nhanh chóng khống chế, vô hiệu hóa, bắt giữ toán cướp có vũ trang, bảo vệ an toàn người và tài sản…

Phát biểu kết thúc cuộc diễn tập, Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, tổ chức phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, diễn tập sát thực tế của các lực lượng tham gia diễn tập. Đồng chí Thứ trưởng biểu dương tinh thần nỗ lực vượt khó, xử lý các tình huống đúng trình tự quy định, thực hiện nghiêm túc nội quy diễn tập, kỷ luật thao trường, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và phương tiện tham gia diễn tập. Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ nêu rõ, thời gian tới, các lực lượng tham gia cuộc diễn tập cần thường xuyên luyện tập, tổ chức rút kinh nghiệm để kịp thời bổ sung, hoàn thiện các phương án phòng ngừa, xử lý các tình huống khủng bố, cướp có vũ trang; tích cực góp phần đảm bảo tốt ANTT.

Kết thúc diễn tập, Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ đã trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 5 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong huấn luyện và tham gia diễn tập…

Các lực lượng diễn tập đã giải quyết tốt tình huống giả định xảy ra tại thị xã Sơn Tây (Hà Nội). Ảnh: Trần Xuân.

* Cùng ngày, tại Ga Hải Phòng, TP Hải Phòng, gần 1.000 cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng Công an, Quân đội cùng các cơ quan chức năng của thành phố đã thực binh diễn tập phương án: “Chống khủng bố, giải thoát con tin; cứu hộ, cứu nạn, chữa cháy, rà soát và tháo gỡ bom, mìn”. Đại diện lãnh đạo các Tổng cục thuộc Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Tư lệnh Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam, Đoàn 4 An ninh Quân đội... đã tham dự.

Theo tình huống giả định: Công an TP Hải Phòng nhận được nguồn tin nghiệp vụ, có một nhóm gồm 5 đối tượng đi trên 1 xe ôtô Toyota 12 chỗ ngồi, được trang bị vũ khí quân dụng, đang di chuyển trong khu vực nội thành, thực hiện âm mưu gây nổ. Bị lực lượng Công an phát hiện bao vây, nhóm đối tượng nổ súng chống trả, ép 2 phụ nữ đi trên đường rồi lái xe tăng ga chạy vào phòng chờ ga trung tâm. Tại đây, bọn khủng bố còn cùng 3 đối tượng hình sự được móc nối từ trước đang chờ sẵn ở ga, đã khống chế, bắt giữ hàng chục hành khách đang chờ tàu và nhân viên phục vụ nhà ga làm con tin. Với yêu cầu chính quyền địa phương phải cấp 1 tàu thủy để thoát ra hải phận quốc tế...

Trước tình hình đó, Công an TP Hải Phòng đã điều động lực lượng đặc nhiệm thuộc Tiểu đoàn CSCĐ, phối hợp với Công an quận Ngô Quyền và các đơn vị an ninh tiếp cận nhà ga với mục tiêu giải thoát an toàn các con tin, bắt gọn nhóm khủng bố.

Cuộc thực binh diễn tập của lực lượng Công an TP Hải Phòng đã thành công tốt đẹp. Với nỗ lực có hiệu quả trong công tác chuẩn bị và thực binh diễn tập, các tập thể: Công an TP Hải Phòng, Sở PCCC Hải Phòng, Cục Bảo vệ chính trị VI thuộc Tổng cục An ninh I Bộ Công an, Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động, Phòng Bảo vệ chính trị VI, Ga Hải Phòng và 10 cá nhân được UBND thành phố tặng Bằng khen; 9 tập thể và 21 cá nhân được Giám đốc Công an TP tặng Giấy khen

Trần Xuân - Q.Phòng - V.Thịnh
.
.