Dẹp “giặc lửa” cứu dân giữa đêm khuya

Thứ Năm, 06/10/2011, 12:46
Tốt nghiệp chuyên ngành PCCC tại Liên Xô (cũ), Trung tá Nguyễn Văn Nguyện, Đội trưởng Đội chữa cháy Phòng Cảnh sát PCCC Hoàn Kiếm có 38 năm gắn bó với công việc PCCC ở Thủ đô. Thông thuộc địa bàn, nắm rõ địa hình ở những địa điểm xảy ra cháy cùng kinh nghiệm của chiến sỹ nhiều năm chống "giặc lửa" giúp anh đưa ra quyết định đúng đắn trong lúc nước sôi, lửa bỏng.

Ngày 5/10, Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội tổ chức khen thưởng 8 cán bộ, chiến sỹ (CBCS), đội viên tự quản tích cực, dũng cảm, mưu trí cứu người, chữa cháy trong vụ cháy lớn xảy ra tại số 22 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội lúc 1h41’ ngày 1/10. Tại buổi khen thưởng, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC Hoàn Kiếm đã báo cáo việc chữa cháy, cứu nạn và rút ra những kinh nghiệm quý báu trong chiến đấu với "giặc lửa" ở một quận trung tâm Hà Nội.

1h41' ngày 1/10, Trung tâm 114 Hà Nội (Sở CS PCCC Hà Nội) nhận thông tin xảy ra cháy tại số 22 Tràng Thi. Ngay lập tức, Phòng CS PCCC Hoàn Kiếm điều động 4 xe chữa cháy, xe chuyên dùng với các trang thiết bị chữa cháy, cứu nạn cùng 40 CBCS do Trung tá Nguyễn Văn Nguyện, Đội trưởng Đội chữa cháy chuyên nghiệp chỉ huy lên đường. 5 phút sau, lực lượng Cảnh sát PCCC có mặt tại 22 Tràng Thi.

Hiện trường là căn nhà 3 tầng, tầng 1 bán tạp hóa, tầng 2 và tầng 3 là các hộ dân sinh sống và phòng trọ cho các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đang chữa bệnh tại Bệnh viện Việt - Đức và Bệnh viện Phụ sản TW. Xác định điểm xảy ra cháy là gian hàng bán tạp hóa tại tầng 1 (diện tích khoảng 8m2), tại vị trí dưới gầm cầu thang đang tỏa khói mù mịt bốc lên tầng 2, tầng 3.

Cùng với khói là tiếng kêu cứu của phụ nữ, trẻ em đang ở trên tầng 2, tầng 3. Trung tá Nguyện sau khi phân tích ra quyết định: Triển khai 2 thang tiếp cận hai hướng từ đường Tràng Thi và ngõ trên đường Phủ Doãn tạo các lối thoát để cứu người, đồng thời phun nước làm mát cho những người thoát nạn an toàn. Xe chữa cháy số 1 triển khai đội hình 2 phun nước trực tiếp chữa cháy tại tầng 1, không để đám cháy phát triển và dùng các phương tiện phá cắt khóa dưới gầm cầu thang để dập tắt hoàn toàn đám cháy. Xe 2, 3 tiếp nước cho xe chữa cháy.

Tiếp nhận thông tin báo cháy tại Trung tâm 114.

Phương án chữa cháy, cứu người mắc kẹt đã được lực lượng Cảnh sát PCCC và lực lượng tại chỗ phối hợp thực hiện rất ăn ý. Khoảng 20 người dân mắc kẹt trên tầng 2, tầng 3 được đưa xuống đất an toàn, đám cháy sau 30 phút được dập tắt hoàn toàn. Sau khi cứu người gặp nạn, dập xong đám cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC tiếp tục điều tra, đánh giá và sơ bộ xác định nguyên nhân gây cháy là do chập điện.

Sự việc xảy ra giữa đêm khuya, khi mọi người đang ngủ nên không được phát hiện sớm. Đáng chú ý là đám cháy xảy ra ở tầng 1, khói hun lên tầng 2, tầng 3 nhưng ở các tầng trên của ngôi nhà lại không có lối thoát hiểm. Lối duy nhất để những người mắc kẹt xuống là tầng 1 thì đang xảy ra cháy, cửa lại khóa.

Trong đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác chữa cháy, cứu nạn trong vụ việc này, Phòng Cảnh sát PCCC Hoàn Kiếm đánh giá cao chiến thuật mà Trung tá Nguyễn Văn Nguyện đưa ra.

Theo chúng tôi được biết, đồng chí Nguyện tốt nghiệp chuyên ngành PCCC tại Liên Xô (cũ). Anh có 38 năm gắn bó với công việc PCCC ở Thủ đô. Thông thuộc địa bàn, nắm rõ địa hình ở những địa điểm xảy ra cháy cùng kinh nghiệm của chiến sỹ nhiều năm làm công tác chống "giặc lửa" giúp anh đưa ra quyết định đúng đắn trong lúc nước sôi, lửa bỏng.

Tại buổi khen thưởng, Đại tá Nguyễn Đức Nghi, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, dũng cảm, mưu trí của các chiến sỹ tham gia chữa cháy, cứu nạn xảy ra ở 22 Tràng Thi cũng như sự phối hợp ăn ý của các lực lượng PCCC cơ sở.

Đặc biệt, tham gia chữa cháy, cứu nạn trong lần này có 8 đồng chí có thành tích xuất sắc được Đại tá Nguyễn Đức Nghi trao Giấy khen cùng 2 triệu đồng, đó là: Đăng Xuân Dũng, CSKV, Công an phường Hàng Trống; Khúc Ngọc Trọng, sinh viên thực tập tại Công an phường Hàng Trống; Nguyễn Anh Tuấn, Đội viên tự quản về trật tự đô thị phường Hàng Trống cùng các đồng chí thuộc Đội chữa cháy chuyên nghiệp, Phòng Cảnh sát PCCC Hoàn Kiếm, gồm: Nguyễn Văn Nguyện, Nguyễn Văn Tuấn, Trần Đức Tú, Mai Văn Tú, Hoàng Văn Thịnh.

Phòng CS PCCC Hoàn Kiếm phụ trách địa bàn hai quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng - nơi có đặc điểm là "ngõ nhỏ, phố nhỏ". Thế nên, để công tác PCCC được thực hiện tốt, mỗi hộ gia đình, doanh nghiệp cần nâng cao ý thức phòng chống "giặc lửa" và bản thân mỗi CBCS đều nâng cao trách nhiệm, sẵn sàng ứng cứu để khi xảy ra sự cố thì thiệt hại về người và tài sản ít nhất. Việc Sở CS PCCC khen thưởng 8 đồng chí nêu trên càng khích lệ CBCS nêu cao tinh thần "vì nhân dân phục vụ"

Cao Hồng
.
.