Đêm trắng xử phạt “đệ tử Lưu Linh”

Chủ Nhật, 20/01/2013, 10:17
Đại lộ Võ Văn Kiệt được coi là tuyến đường nóng về cướp giật, đua xe và TNGT nên đêm 17 rạng sáng 18/1, PC67 đã phối hợp với Trung đoàn CSCĐ, PC45, TNXP... tiến hành chốt chặn ba điểm nóng trên tuyến đường này (từ quận 5 về đến Bình Chánh, TP HCM)...

Qua phân tích các vụ tai nạn dẫn đến chết người xảy ra trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, thời điểm xảy ra tai nạn thường là vào ban đêm và rạng sáng, nguyên nhân chính là người điều khiển phương tiện không làm chủ tốc độ, sử dụng bia rượu trên mức cho phép nên trong đợt cao điểm tấn công tội phạm dịp cuối năm này, ngoài việc phối hợp với lực lượng CSCĐ, PC45, thanh niên xung phong... kiểm tra hành chính phát hiện tội phạm, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt – Công an TP (PC67) còn phối hợp với các đơn vị này kiểm tra nồng độ cồn của những người điều khiển phương tiện lưu thông trên đường sau 23h để kịp thời ngăn chặn những vụ tai nạn đáng tiếc do “đệ tử Lưu Linh” gây ra...

Đại lộ Võ Văn Kiệt được coi là tuyến đường nóng về cướp giật, đua xe và TNGT nên đêm 17 rạng sáng 18/1, PC67 đã phối hợp với Trung đoàn CSCĐ, PC45, TNXP... tiến hành chốt chặn ba điểm nóng trên tuyến đường này (từ quận 5 về đến Bình Chánh) do Thượng tá Trần Thanh Trà - Phó trưởng Phòng PC67 trực tiếp chỉ huy.

Giao lộ Hồ Học Lãm - Võ Văn Kiệt, phường An Lạc, quận Bình Tân là điểm nóng quậy phá của các “yêng hùng xa lộ” lại là điểm có nhiều quán nhậu mọc xung quanh, hàng chục cán bộ, chiến sỹ liên ngành cùng Đội CSGT An Lạc đã chốt chặn hai đầu, riêng các chiến sĩ CSGT nữ triển khai máy móc để đảm bảo thực hiện tốt công đoạn đo nồng độ cồn. Chiếc xe gắn máy biển số: Quảng Ngãi do N.V (SN 1988) điều khiển loạng choạng lưu thông trên đường được các chiến sĩ ra hiệu lệnh kiểm tra. Máy đo nồng độ cồn phát hiện trong hơi thở của V vượt quá 0,4mlg/lít nên xe của V bị lập biên bản tạm giữ phương tiện. V phân bua: “Em mới làm có hai chai với bạn bè à! Sao phạt nặng dữ vậy?”. Sau vài phút được các chiến sĩ CSGT nữ giải thích nồng độ cồn như thế nào là vượt mức cho phép để V hiểu, V mới chịu ký vào biên bản và bắt xe ôm về nhà.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông.

23h20 tại giao lộ Phạm Phú Thứ - Võ Văn Kiệt, phường 3, quận 6, các tổ CSCĐ liên tục ra tín hiệu cho các phương tiện xe hai bánh tấp vào lề để kiểm tra hành chính. Một số phương tiện có hộc dưới cốp đều phải bật bung để kiểm tra xem có đem theo hung khí hay không, tuy nhiên việc kiểm tra hành chính được làm rất nhanh vì không có trường hợp giấu hung khí, ma túy, hàng cấm trong cốp xe.

Sau khi qua giai đoạn kiểm tra hành chính, chủ phương tiện được kiểm tra nhanh nồng độ cồn, giấy tờ xe và giấy phép lái xe. Chiếc xe tay ga BKS 54F3-7865 do Thái Như Đại (23 tuổi, ngụ quận 11) điều khiển chở bạn gái phía sau khi bị lực lượng phát tín hiệu kiểm tra đã bất ngờ rồ ga bỏ chạy vào làn đường dành cho xe ôtô, buộc tổ CSGT đội Phú Lâm truy đuổi. Chạy được hơn 500m đến chân cầu Lò Gốm, hai người điều khiển xe gắn máy bị tổ CSGT bắt kịp và lập biên bản. Đại cố giải thích: “Tại thấy đông người quá, em… sợ nên bỏ chạy!”. Đại bị lập biên bản, tạm giữ phương tiện với các lỗi: điều khiển xe gắn máy vào làn đường dành cho ôtô, không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, không giấy phép lái xe...

Lực lượng CSGT làm việc trong đêm trên tuyến đại lộ Võ Văn Kiệt.

Tại chốt dưới chân cầu Chà Và (góc đại lộ Võ Văn Kiệt - Hải Thượng Lãn Ông, quận 5) các phương tiện lưu thông về khuya khi thấy lực lượng chốt chặn đã “chậm rãi” lưu thông, một số người điều khiển phương tiện đã dừng xe và xuống... dắt bộ. Nhiều người điều khiển phương tiện lần đầu tiên tiếp xúc với ống thổi đo nồng độ cồn đã rụt rè thổi nhẹ, hoặc có người thổi quá sức buộc lòng các chiến sĩ phải đổi ống thổi mới cho chủ các phương tiện thổi lại. Nhiều chủ phương tiện sau khi bị lập biên bản vì nồng độ cồn quá cao, cầm biên bản lên taxi còn chép miệng: “Lỗi thì phải chịu chứ biết sao giờ! Ai thổi bị nồng độ cồn cao cũng bị phạt chứ đâu riêng gì mình! Cũng tại lâu lâu mới gặp lại chiến hữu cũ nên... quá chén!”. Đến rạng sáng, nhiều phương tiện vẫn lưu thông trên đường, một số chủ phương tiện ngất ngưởng xiêu vẹo gục đầu xuống đầu xe khi bị lực lượng kiểm tra mà không biết trời trăng gì.

Thượng tá Trần Thanh Trà cho biết, thông qua công tác kiểm tra hành chính trong đêm 17 và rạng sáng 18/1 để đảm bảo TTATGT và TTXH trên tuyến đại lộ Võ Văn Kiệt, lực lượng liên ngành đã kiểm tra hàng trăm phương tiện lưu thông trên đường, phát hiện và lập biên bản 117 trường hợp vi phạm, tạm giữ 105 xe môtô. Trong các phương tiện vi phạm bị tạm giữ này có 32 trường hợp nồng độ cồn vượt mức cho phép, 66 trường hợp không có giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe và 19 trường hợp vi phạm khác.

Thượng tá Trà cho biết thêm, công tác kiểm tra hành chính sẽ liên tục từ đây cho đến Tết Nguyên đán, đặc biệt là kiểm tra tại 24 điểm nóng về TTATGT và TTXH. Mỗi đêm lực lượng liên ngành ra quận trên dưới 500 cán bộ, chiến sỹ. Trong thời gian tới, những điểm nóng tập trung nhiều vũ trường, quán bar, quán nhậu sẽ được lực lượng liên ngành lưu ý và tập trung xử lý. Thượng tá Trà lưu ý người lưu thông trên đường không nên sử dụng bia rượu và ra đường mang đầy đủ các giấy tờ cần thiết

Minh Đức - Cảnh Vũ
.
.