Đề nghị khen thưởng 8 cán bộ, chiến sĩ CSCĐ

Chủ Nhật, 06/05/2012, 23:59
Ngày 5/5, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) đã có văn bản đề nghị Giám đốc Công an TP Hà Nội tặng giấy khen 8 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn này đã có thành tích xuất sắc trong công tác.

Đó là: Đại úy Phạm Xuân Huy, Trung sĩ Uông Văn Cường (Đại đội 1); Trung úy Nguyễn Ngọc Quỳnh, Trung sĩ Phương Hoài An (Đại đội 3); Thiếu úy Vũ Anh Quân, Trung sĩ Nguyễn Duy Kiên, Thượng sĩ Đỗ Mạnh Hùng, Trung sĩ Phạm Minh Cường (Đại đội 7).

Trong tháng 4 vừa qua, Trung đoàn CSCĐ đã phát hiện 134 vụ với 236 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự. Trong đó, 5 tổ công tác thuộc Trung đoàn này nêu gương liêm khiết không nhận hối lộ 21 triệu đồng; thu giữ 118 gói ma túy, 439 viên ma túy tổng hợp, 15 dùi cui, 15 bình xịt cay, 50 dao kiếm các loại, 1 súng săn, 6 súng quân dụng. Đóng góp vào kết quả trên có thành tích của 8 cán bộ, chiến sĩ được Trung đoàn đề nghị khen thưởng

Đào Minh Khoa
.
.