Đầu tư trang thiết bị chữa cháy cho lực lượng Cảnh sát PCCC

Thứ Năm, 31/05/2012, 14:19
Ngày 30/5, lễ ký kết hợp đồng cung cấp thiết bị Dự án “Đầu tư trang thiết bị chữa cháy và cấp cứu sự cố hỏa hoạn cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) - giai đoạn 2” sử dụng tín dụng ưu đãi của Chính phủ Cộng hòa Phần Lan đã diễn ra tại Hà Nội.

Năm 2006, được sự đồng ý của Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Phần Lan, Bộ Công an đã thực hiện Dự án “Đầu tư trang thiết bị chữa cháy và cấp cứu sự cố hoả hoạn cho lực lượng Cảnh sát PCCC - giai đoạn 1” sử dụng vốn ưu đãi của Chính phủ Cộng hoà Phần Lan với tổng trị giá vốn vay khoảng 8 triệu euro, trang bị cho Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) 5 xe thang cao 30 mét, 20 xe chữa cháy, 3 xe cứu nạn… và tổ chức đào tạo sử dụng các thiết bị. Các phương tiện chữa cháy được trang bị theo dự án có tính năng tác dụng hiện đại, phát huy hiệu quả tốt.

Sau khi thực hiện có hiệu quả Dự án ở giai đoạn 1, Bộ Công an đã xây dựng, báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện dự án ở giai đoạn 2…

Phát biểu tại lễ ký, Thiếu tướng Trần Anh Dũng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội nhấn mạnh, việc triển khai thực hiện dự án sử dụng vốn ODA của Chính phủ Cộng hoà Phần Lan có ý nghĩa quan trọng trong PCCC.

Thiếu tướng Trần Anh Dũng mong muốn trong thời gian tới, Chính phủ Cộng hòa Phần Lan và các cơ quan hữu quan sẽ tiếp tục quan tâm, giúp đỡ để việc triển khai thực hiện dự án đạt kết quả tốt

V.Hưng
.
.