Dấu ấn về Trưởng Công an xã tận tụy, được dân tin yêu

Thứ Hai, 19/10/2020, 07:50
Nhớ lại thời điểm cách nay 7 năm, khi Bộ Công an chưa có chủ trương bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã như hiện nay, Thiếu tá Nguyễn Văn Đà, Trưởng Công an xã Phước Thạnh cho biết, khi đó anh đang công tác tại Đội Cảnh sát trật tự – Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang), còn Phước Thạnh là địa bàn phức tạp nhất nhì về ANTT của TP Mỹ Tho.

“Về địa bàn mới, công việc mới, lúc đầu tôi không khỏi băn khoăn. Tuy nhiên, nhận thấy đây chính là cơ hội, điều kiện để bản thân rèn luyện, phấn đấu, nâng cao bản lĩnh công tác, cùng với sự động viên, hỗ trợ tận tình từ đồng chí, đồng đội, người dân địa phương nên tôi nhanh chóng bắt tay vào nhiệm vụ mới”, anh kể.

Phước Thạnh có diện tích tự nhiên khá rộng (1.057ha), dân đông (trên 3.500 hộ, với gần 15.000 nhân khẩu), có tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đi qua. Điều khiến người dân bức xúc là nơi đây tồn tại nhiều tụ điểm cờ bạc, nhất là đá gà ăn thua bằng tiền, nhiều đối tượng từ các địa phương khác đến tụ tập, sát phạt…

Thiếu tá Nguyễn Văn Đà luôn quan tâm đến các mô hình góp phần tích cực cho công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Trên cương vị Trưởng Công an xã, anh bàn bạc, thống nhất, tham mưu kiện toàn Công an xã; chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây lực lượng. Trên cương vị Bí thư Chi bộ Công an xã, Thiếu tá Nguyễn Văn Đà chú tâm thực hiện tốt nguyên tắc “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, thể hiện rõ trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, tiên phong, gương mẫu, tận tụy, tạo sức mạnh đoàn kết, gắn bó, thống nhất cao của tập thể.

Anh trực tiếp hướng dẫn lực lượng Công an xã về chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật, cùng nâng cao năng lực để có thể vận dụng 1 cách linh hoạt, sáng tạo kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kinh nghiệm của từng cá nhân vào thực tiễn công tác. Trên cương vị Trưởng Công an xã, anh luôn có mặt kịp thời, trực tiếp tham gia xử lý các vụ gây rối ANTT, tệ nạn cờ bạc, ma túy; hòa giải những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, xây dựng tình làng nghĩa xóm “tối lửa tắt đèn có nhau”…

Trong 7 năm qua, anh đã cùng tập thể thực hiện trên 1.500 cuộc tuần tra kiểm soát, hơn 400 lượt kiểm tra hành chính, 32 cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, phòng ngừa vi phạm. Những nỗ lực này đã góp phần giải quyết, xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến ANTT ngay từ cơ sở, không để nảy sinh phức tạp.

Với tinh thần tranh thủ lắng nghe các bậc cao niên, lão thành cách mạng, anh đã tuyên truyền, vận động hiệu quả nhân dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Hàng loạt mô hình phòng, chống tội phạm được ra đời với số lượng người dân tham gia làm thành viên càng ngày càng đông, như: “Đội dân phòng phòng, chống tội phạm”, “Tổ nhân dân tự quản”, “Camera an ninh phòng, chống tội phạm”, “Ánh sáng quang”, “Tiếng kẻng báo động” và “Cổng rào ANTT”…

Kể thêm về mô hình “Camera an ninh phòng, chống tội phạm” mà bản thân tham mưu Đảng ủy xã xây dựng thực hiện từ ý kiến đề xuất của ông Võ Văn Mót – Bí thư Chi bộ ấp Long Mỹ, Thiếu tá Nguyễn Văn Đà cho biết, mô hình ban đầu được thực hiện thí điểm ở ấp Long Mỹ. Thời điểm ra mắt có 104 camera với kinh phí đầu tư gần 400 triệu đồng, trong đó, bà con góp trên 100 triệu đồng. Từ hiệu quả hoạt động của mô hình, các hộ dân và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn xã tiếp tục ủng hộ lắp đặt thêm 284 camera phủ khắp các tuyến đường trên toàn xã.

Từ mô hình này, đã có trên 300 lượt hình ảnh phục vụ công tác điều tra, khám phá nhanh các vụ án. Qua đó, bắt, xử lý 11 vụ, bắt truy tố 22 trường hợp trộm cắp, cướp giật tài sản, vi phạm trật tự an toàn giao thông. Hiện nay, mô hình đang được các địa phương  đến tham khảo, học tập. 

Bản thân Thiếu tá Nguyễn Văn Đà đã trực tiếp giáo dục, giúp đỡ nhiều đối tượng lầm lỗi trên địa bàn biết ăn năn hối cải, tu chí làm ăn, thành người có ích. Đơn cử như trường hợp của một thanh niên ở ấp Phước Thuận. Từ sự giúp đỡ tận tình của Trưởng Công an xã, thanh niên này đã từ bỏ ma túy, cùng vợ nuôi bò, làm vườn, mua bán…, mỗi tháng thu nhập khoảng 10 triệu đồng, lo cho cuộc sống gia đình.

Điều mà người dân phấn khởi nhất là hiện số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn giảm gần 40% so với trước, trọng án không xảy ra, tệ nạn xã hội được giải quyết cơ bản, nhiều năm Phước Thạnh được đánh giá có phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển mạnh.

Năm 2018, Phước Thạnh hoàn thành các chỉ tiêu và được công nhận “Xã nông thôn mới”; đường sá, cơ sở hạ tầng được mở rộng, nâng cấp, đời sống vật chất của người dân ngày được nâng cao, ANTT được đảm bảo. Công an xã Phước Thạnh nhiều năm đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, được Bộ Công an và Công an tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Đại tá Nguyễn Hồng Khắc, Trưởng Công an TP Mỹ Tho nhận xét, Thiếu tá Nguyễn Văn Đà – Trưởng Công an xã Phước Thạnh là một điển hình trách nhiệm, tận tụy, hết lòng vì công việc, tham mưu tốt cho cấp ủy – chính quyền trong công tác đảm bảo ANTT ở địa phương. Cách nay chưa lâu, Thiếu tá Nguyễn Văn Đà đại diện cho lực lượng Công an xã chính quy về xã báo cáo tại buổi gặp mặt các thế hệ Công an Tiền Giang nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

Ngọc Diễm
.
.