Lực lượng Cảnh sát đường thủy

Đảm bảo tốt an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến đường thủy

Thứ Sáu, 10/01/2014, 15:40
Ngày 10/1, Cục Cảnh sát đường thủy (C68) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013, triển khai công tác năm 2014. Trung tướng Tô Thường, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Quản lí hành chính về TTATXH (Tổng cục VII) dự, phát biểu chỉ đạo. Thiếu tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục C68 chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, Đại tá Dương Ngọc Tiến, Phó cục trưởng Cục trưởng Cục C68 khẳng định, năm 2013, lực lượng Cảnh sát đường thủy cả nước đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác để thực hiện nghiêm túc Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT); đấu tranh phòng, chống tội phạm trên đường thủy. Cục C68 đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát đường thủy cả  nước thực hiện có hiệu quả 3 đợt cao điểm đảm bảo TTATGT và giữ gìn TTXH trên đường thủy nội địa.

Trung tướng Tô Thường, Tổng cục trưởng Tổng cục VII trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Kết quả đã kiểm tra, lập biên bản xử lí hơn 207 nghìn trường hợp vi phạm, tước quyền sử dụng bằng, chứng chỉ chuyên môn 159 trường hợp; đình chỉ hoạt động 2.342 phương tiện. Thông qua công tác TTKS, cảnh sát đường thủy các địa phương đã kiến nghị ngành đường thủy nội địa di dời 172 biển báo hiệu dẫn luồng không phù hợp, phát hiện 345 trường hợp sử dụng xung điện để đánh bắt thủy sản trái  phép, đăng kí tạm trú cho 5.299 lượt người…Cảnh sát đường thủy đã tập trung, rà soát, nắm tình hình TTATXH trên đường thủy ở 760 tuyến vận tải hành khách, xây dựng kế hoạch công tác, tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong công tác xây dựng, hướng dẫn tham mưu cho cấp ủy, đảng, chính quyền xây dựng 2.200 tổ, nhóm tự quản về ANTT, “Tổ an ninh nhân”, “Đoạn, tuyến của sông an toàn”…Thông qua các hoạt động nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát đường thủy đã điều tra, khám phá 305 vụ vi phạm pháp luật; bắt giữ 385 đối tượng, thu giữ 140.000 bao thuốc lá các loại, 141.650 kg đường cát, 20 tấn thức ăn gia súc, 25 bao quần áo do nước ngoài sản xuất; hơn 100 phương tiện thủy, máy thủy và nhiều hàng hóa khác trị giá khoảng 25 tỷ đồng.

Đặc biệt, lực lượng Cảnh sát đường thủy đã cố gắng kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt, trong đó giảm 26 vụ (bằng 22%), giảm 59 người chết (bằng 54,6%) và giảm 1% số người bị thương.

Tổng kết phong trào thi đua năm 2013, Cục C68 được Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Triển khai công tác năm 2014, Cục C68 đã đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng trển khai có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên về ngăn chặn tai tạn giao thông đường thủy nội địa, tiếp tục xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”, tăng cường kiểm tra, xử lí nghiêm các vi phạm trên đường thủy…

Thiếu tướng Phạm Quốc Cương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục VII trao Chứng nhận Đơn vị quyết thắng và Chiến sĩ thi đua cơ sở cho các tập thể, cá nhân

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Trung tướng Tô Thường biểu dương những thành tích mà lực lượng Cảnh sát đường thủy đã làm được. Đồng thời yêu cầu C68 cần tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông đường thủy; nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, đấu tranh phòng chống tội phạm trên đường thủy; chỉ đạo Cảnh sát đường thủy các địa phương tham mưu cho chính quyền địa phương tăng cường công tác quả lí giao thông và giữ gìn TTATGT trên đường thủy; cần quan tâm xiết chặt kỷ cương, kỉ luật,  nêu cao tinh thần gương mẫu của lãnh đạo, chỉ huy; phải chống tiêu cực trong tất cả các khâu công tác, từ tuần tra, kiểm soát, đăng kí, đăng kiểm…phấn đấu tiếp tục giảm TNGT, đảm bảo an toàn trên các tuyến đường thủy nội địa

P. Thủy
.
.