Đảm bảo TTATGT và dẫn đoàn phục vụ Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76

Thứ Ba, 08/12/2020, 14:54
Ngày 8/12, tại TP Hồ Chí Minh, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an đã phối hợp cùng Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo ANTT-ATGT và dẫn đoàn, hướng dẫn xe phục vụ Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76. 

Cảnh sát giao thông phân luồng đảm bảo TTATGT phục vụ Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76
Cảnh sát giao thông phục vụ dẫn đoàn tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76

Theo Cục CSGT, thời tiết nắng nóng gay gắt và diễn biến mới của dịch bệnh COVID 19 trên địa bàn thành phố, cùng với áp lực giao thông trên các tuyến, địa bàn, hành lang bảo vệ tại khu vực tổ chức Hội nghị và địa bàn các quận trung tâm thành phố đặt ra thách thức lớn đối với công tác triển khai phương án bảo vệ, bảo đảm ANTT, ATGT.

Trung tâm thông tin chỉ huy Cảnh sát giao thông

Thiếu tướng Trần Quốc Trung khen thưởng các tập thể, cá nhân

Lực lượng CSGT thuộc Cục CSGT, phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP Hồ Chí Minh đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, các địa phương liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ bảo đảm tuyệt đối an toàn, thông suốt cho các chương trình chính thức, bên lề Hội nghị và hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an và đại biểu tham dự Hội nghị.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Quốc Trung, Phó Cục Trưởng Cục CSGT, Trưởng Ban chỉ đạo CSGT phục vụ hội nghị cho biết công tác ANTT-ATGT và dẫn đoàn, hướng dẫn xe phục vụ Hội nghị được đảm bảo là nhờ làm tốt công tác dự báo tình hình, triển khai diễn tập phương án bảo vệ, tổ chức chỉ huy, phân luồng giao thông từ sớm, từ xa nên tình hình TTATGT trên tuyến, địa bàn, hành lang bảo vệ.

Lực lượng CSGT trên địa bàn thành phố, các địa phương giáp ranh và các tuyến cao tốc đã xác định nhiệm vụ trọng tâm, thường trực chiến đấu, triển khai lực lượng, phương tiện, tổ chức ra quân, bám sát địa bàn, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm tập trung vào các hành vi gây mất TTATGT như, tụ tập đua xe trái phép, chạy quá tốc độ quy định…trước, trong thời gian diễn ra Hội nghị.

Trung tâm thông tin chỉ huy CSGT phát huy được năng lực thực tiễn, hệ thống đường truyền hoạt động tốt, đảm bảo chuyển tải kịp thời các thông tin cần thiết có liên quan đến TTATGT trên các tuyến cao tốc Phía Nam để lực lượng CSGT có căn cứ tổ chức phân luồng giao thông từ sớm, từ xa phục vụ Hội nghị; hệ thống thông tin liên lạc, bộ đàm kết nối giữa lực lượng CSGT dẫn đoàn, chỉ huy giao thông trên tuyến và tại Trụ sở Bộ Công an hoạt động tốt, kịp thời phục vụ cho công tác nghiệp vụ của lực lượng CSGT phục vụ Hội nghị. 

Nhân dịp này, Cục CSGT Bộ Công an đã khen thưởng 56 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm TTATGT, dẫn đoàn phực vụ Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76.

Đức Mừng
.
.