Đại tướng Trần Đại Quang và đoàn công tác của Bộ Công an kiểm tra công tác tại CATP HCM

Thứ Sáu, 06/12/2013, 18:29
Chiều 6/12, tại TP HCM, Đoàn kiểm tra công tác của Bộ Công an do Đại tướng Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác tại CATP HCM. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, làm Phó Trưởng đoàn.

Cùng dự buổi kiểm tra có đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM; đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP HCM; đồng chí Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM; đồng chí Trần Thế Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Vụ, Cục trực thuộc bộ và lãnh đạo CATP HCM.

Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành, Giám đốc CATP HCM đã báo cáo với đồng chí Bộ trưởng cùng đoàn công tác của Bộ công an  và lãnh đạo Thành phố về tình hình, kết quả công tác đảm bảo ANTT năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2014. Năm 2013, lực lượng công an Thành phố đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn. Số vụ phạm pháp hình sự tuy có tăng nhưng chủ yếu là gia tăng các vụ trộm cắp tài sản; tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí, không xảy ra vụ việc nghiêm trọng.

CATP HCM đã có nhiều đề xuất chủ động, sáng tạo tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố, lãnh đạo Bộ Công an  chỉ đạo giải quyết các vấn đề phức tạp về ANTT…

Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành, Giám đốc CATP HCM báo tình hình đảm bảo ANTT.

Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM đã đánh giá cao kết quả công tác công tác đảm bảo ANTT năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2014 của CATP HCM, đã góp phần cùng các ban, ngành chức năng của thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.  

Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Đại tướng Trần Đại Quang đã ghi nhận và biểu dương thành tích, chiến công của cán bộ, chiến sĩ CATP HCM đạt được trong công tác đảm bảo ANTT. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ, HĐND, UBND TP HCM; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và sự đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, lực lượng CATP HCM đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đại tướng Trần Đại Quang cũng yêu cầu CATP HCM cần tập trung chỉ đạo, triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác sau đây:  Tiếp tục bám sát và phục vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố; tiếp tục triển khai các mặt công tác bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và Thành phố, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các hội nghị quốc tế tổ chức trên địa bàn; Tập trung thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc tình hình, đánh giá, dự báo sát đúng tình hình, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về ANTT.

Bên cạnh đó, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp chặt chẽ phòng ngừa nghiệp vụ với phòng ngừa xã hội, tập trung đấu tranh trấn áp mạnh các băng, nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm sử dụng vũ khí "nóng" gây án, hoạt động bảo kê, siết nợ, đòi nợ thuê. Đặc biệt phải trấn áp quyết liệt, có hiệu quả tội phạm cướp, cướp giật trên đường phố và các băng nhóm trộm chuyên nghiệp, đột nhập nhà dân. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT, đẩy mạnh công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền và phối hợp các ban, ngành, đoàn thể thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; tiếp tục phát huy, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Sáu điều Bác hồ dạy Công an nhân dân, đi vào chiều sâu, ngày càng có hiệu quả thiết thực

Đức Mừng
.
.