Tin buồn: Đại tá, nhà báo Lưu Vinh qua đời

Thứ Sáu, 20/03/2020, 17:52
Đảng ủy, lãnh đạo Cục Truyền thông CAND, Báo CAND và gia đình thương tiếc báo tin:

Đồng chí Đại tá, nhà báo Lưu Huy Vinh (bút danh Lưu Vinh), sinh năm 1952, quê quán: xã Thái Hưng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình; nơi ở hiện nay: số 89, ngõ 55, phố Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP Hà Nội; nguyên Phó Tổng biên tập Báo CAND (nay thuộc Cục Truyền thông CAND), Tổng Biên tập Báo Kinh doanh và Pháp luật; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Huân chương Chiến công hạng Nhất; Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba;  Huy chương Vì An ninh Tổ quốc; Huy chương Vì sự nghiệp Báo chí… và các danh hiệu cao quý khác. Do lâm bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 8h03’ ngày 20/3/2020 (tức ngày 27 tháng Hai, năm Canh Tý).

Lễ viếng đồng chí Đại tá Lưu Huy Vinh tổ chức từ 13h30’ đến 14h45’ ngày 23/3/2020 (tức ngày 30 tháng Hai, năm Canh Tý) tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.  Hỏa táng cùng ngày tại Đài Hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, TP Hà Nội. An táng tại nghĩa trang quê nhà: xã Thái Hưng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Đảng ủy, lãnh đạo Cục Truyền thông CAND; Đảng ủy, Ban Biên tập cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo CAND xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia quyến đồng chí Đại tá Lưu Huy Vinh.

Báo CAND
.
.