Đại tá Phạm Văn Thụy qua đời

Thứ Tư, 21/08/2019, 08:36
Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cùng gia đình thương tiếc báo tin:

Đại tá Phạm Văn Thụy, sinh ngày 1-10-1946, quê quán thôn Diệt Pháp, xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Đồng chí tham gia lực lượng CAND ngày 21-2-1964. Đại tá Phạm Văn Thụy nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nguyên Bí thư Đảng ủy; nguyên Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên.

Đồng chí vinh dự được nhận được nhận nhiều Huân, Huy chương các loại: Huân chương Chiến công hạng Nhất; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước; Huy chương Chiến sỹ vẻ vang các hạng; Huy chương Vì thế hệ trẻ; Huy chương Vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Do tuổi cao, sức yếu đồng chí đã từ trần hồi 12h15' ngày 20-8-2019 (tức ngày 20-7 năm Kỷ Hợi) tại nhà riêng, ở số nhà 45, đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên. Lễ viếng từ 7h ngày 21-8 đến 12h ngày 22-8-2019 tại nhà riêng.

Lễ truy điệu được tổ chức vào hồi 12h30 ngày 22-8-2019, an táng tại nghĩa trang quê nhà, thôn Diệt Pháp, xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

PV
.
.