Cục Cảnh sát truy nã tội phạm triển khai công tác năm 2014

Thứ Tư, 25/12/2013, 15:21
Ngày 24/12, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (C52) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2013; triển khai công tác năm 2014. Thiếu tướng Nguyễn Huy Đức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Thiếu tướng Nguyễn Dĩnh, Cục trưởng C52 chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Dĩnh đã báo cáo tóm tắt kết quả Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 69 và Hội nghị triển khai công tác năm của Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm; Quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị của Bộ Công an về nhiệm vụ công tác Công an năm 2014.

Đại tá Nguyễn Địch Hà, Phó Cục trưởng Cục C52 báo cáo tổng kết năm 2013; triển khai công tác năm 2014, nêu rõ: Năm 2013, các lực lượng đã truy bắt, vận động đầu thú,thanh loại 11.60 đối tượng truy nã (ĐTTN), tăng 28,16% so với năm 2012; trong đó riêng Cục C52 đã bắt, vận động đầu thú 578 ĐTTN, trong đó có 18 ĐTTN có yếu tố nước ngoài...

Thiếu tướng Nguyễn Huy Đức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm trao thưởng cho 3 tập thể đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.

Tổng kết phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2013, Bộ Công an đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Cục C52 và Phòng 3 C52; nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Hội nghị đã tiến hành trao thưởng cho 3 đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 12 cá nhân và danh hiệu Đơn vị tiên tiến cho 3 tập thể...

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Dĩnh đã phát động phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2014 với khẩu hiệu hành động “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, trước mắt tập trung ra quân thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014...

Thiếu tướng Nguyễn Dĩnh, Cục trưởng C52 trao thưởng cho các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Huy Đức yêu cầu lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm toàn quốc cần bám sát vào các chủ trương, chỉ đạo của Bộ Công an, của Tổng cục về công tác truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú, góp phần đảm bảo ANTT năm 2014 và những năm tiếp theo.

Lực lượng Cảnh sát truy nã cần phát huy tính chủ động trong công tác tham mưu, công tác nắm tình hình, đề xuất giải pháp; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 07 của Bộ trưởng Bộ Công an về nâng cao hiệu quả công tác truy nã trong tình hình mới...

Anh Hiếu
.
.