Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt đón nhận Huân chương Quân công Hạng Nhì của Chủ tịch nước

Thứ Tư, 23/07/2014, 11:39
“Cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt đã nỗ lực phấn đấu, lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân” - Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định tại Lễ đón nhận Huân chương Quân công Hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng thưởng cho Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt. Dự buổi Lễ có Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.
>> Cục CSGT đường bộ - đường sắt (Bộ Công an): Khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ

Trải qua gần 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, sự đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (CSGTĐB-ĐS) đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, lập nên nhiều chiến sông xuất sắc, là lực lượng chủ công, nòng cốt trên mặt trận bảo vệ trật tự an toàn giao thông (TTATGT) qua từng thời kỳ cách mạng. Trong suốt những năm tháng chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, CSGT các tỉnh, thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông Vận tải xây dựng, thực tập các phương án bảo vệ an toàn các chiến dịch vận tải phục vụ chiến trường, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) thông suốt trong mọi tình huống. Với khẩu hiệu "Mặt đường sông nước là chiến trường", "Phương tiện giao thông là vũ khí" và quyết tâm sắt đá "sống bám đường, chết kiên cường dũng cảm", lực lượng CSGT đã ngày đêm bám trụ trên các tuyến đường, cây cầu, bến phà để hướng dẫn, điều hòa giao thông, bảo đảm mạch máu giao thông thông suốt, an toàn; cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân, mở đường thông tuyến cho xe, tàu thuyền qua lại an toàn. Thực hiện chỉ thị của Bộ Công an, các địa phương đã khẩn trương kiện toàn tổ chức bảo vệ giao thông, bảo vệ an toàn vận chuyển khối lượng lớn hàng hoá, vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam. Hòa nhịp vào bản hùng ca của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng CSGTĐB-ĐS đã có 15 tập thể, 8 cá nhân lập công xuất sắc được phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh Việt Hưng.

Từ năm 2009 đến nay, Cục CSGTĐB-ĐS đã chỉ đạo và tăng cường phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tổ chức nhiều đợt cao điểm, triển khai hàng trăm phương án tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý 31.024.823 trường hợp vi phạm, thu nộp kho bạc Nhà nước 9.968 tỷ 779 triệu đồng; bắt giữ 5.528 tên tội phạm, thu 116 khẩu súng các loại, 364 bánh và 14,64 kg hêrôin; 11,451 kg thuốc phiện; 467.729 viên ma túy tổng hợp. Ghi nhận những thành tích, chiến công của lực lượng CSGTĐB-ĐS, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho Cục CSGTĐB-ĐS; 15 tập thể, 10 cá nhân được phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng LLVTND; 64 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng CSGTĐB-ĐS hy sinh anh dũng được công nhận liệt sĩ, góp phần tô thắm truyền thống anh hùng vẻ vang lực lượng Công an nhân dân Việt Nam…

Bộ trưởng Trần Đại Quang trao Bằng Huân chương Quân công Hạng Nhì cho Cục CSGTĐB-ĐS. Ảnh Việt Hưng.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh hoạt động giao thông đường bộ, đường sắt giữ vị trí chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh đối với các quốc gia trong đó có Việt Nam. Trong thời gian tới, lực lượng CSGTĐB-ĐS cần tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được; chủ động nghiên cứu, tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đề xuất với Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ các chủ trương giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tăng cường lực lượng, triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, giải pháp bảo đảm TTATGT. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT theo các chuyên đề, tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Phối hợp với các cơ quan chức năng, thông tin tuyền thông, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về TTATGT, dưới nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng địa bàn, đối tượng. Bên cạnh đó chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước; phát huy truyền thống vẻ vang, anh hùng của lực lượng Công an nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sĩ CSGT, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, vì an toàn trên các cung đường…

Việt Hưng
.
.