Cục Cảnh sát đường thủy và Trung tâm phát thanh, truyền hình, điện ảnh CAND phối hợp tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông - trật tự xã hội

Thứ Sáu, 11/05/2012, 00:07
Ngày 10/5, Cục Cảnh sát đường thủy và Trung tâm phát thanh, truyền hình, điện ảnh CAND đã ký kế hoạch phối tuyên truyền bảo đảm trật tự, an toàn giao thông - trật tự xã hội (TTATGT - TTXH) trên đường thủy nội địa. Trung tướng Nguyễn Hữu Ước, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND tới dự.

Công tác phối hợp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền đảm bảo TTATGT - TTXH trên đường thủy nội địa; tăng cường công tác tuyên truyền trên truyền hình pháp luật về giao thông đường thủy và công tác đảm bảo TTATGT - TTXH trên đường thủy nội địa; phát huy ưu thế của Truyền hình ANTV để tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân, nhất là  những người thường xuyên tham gia giao thông đường thủy nội địa.

Trung tướng, nhà văn Hữu Ước, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL-CAND và các đại biểu chứng kiến lễ ký kế hoạch phối hợp tuyên truyền bảo đảm TTATGT - TTXH trên đường thủy.

Theo đó, hai bên sẽ phối hợp tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ...về công tác đảm bảo TTATGT - TTXH; phổ biến các quy định của  pháp luật về giao thông đường thủy nội địa, các quy định quản lí hành chính về TTXH và các quy định khác của Nhà nước trên đường thủy; hướng dẫn xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, vận động nhân dân tham gia bảo đảm an toàn giao thông, phản ánh các vi phạm pháp luật khác trên đường thủy, cảnh báo phòng ngừa tai nạn giao thông và cách xử lí tình huống đột xuất xảy ra; thông báo các phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội hoạt động trên đường thủy và công tác đấu tranh với các loại đối tượng trên; tuyên truyền, các phong trào thi đua của Cảnh sát đường thủy; tuyên dương những cá nhân, tập thể điển hình, những sáng kiến, kinh  nghiệm trong công tác đảm bảo TTATGT - TTXH.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Trung tướng Nguyễn Hữu Ước nhấn mạnh, sau lễ ký kết hai bên cần phối hợp chặt chẽ, nhất là công tác hướng dẫn, phòng ngừa, giải đáp pháp luật trong lĩnh vực đường thủy nội địa. Cần mời các chuyên gia giỏi, có kinh nghiệm để làm công tác hướng dẫn; lồng ghép hướng dẫn bằng lời với thực nghiệm bằng hình ảnh để nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Đặc biệt, cần hướng dẫn kỹ lưỡng biện pháp cấp cứu người bị nạn trên đường thủy như cấp cứu người chết đuối, kinh nghiệm tự cứu khi bị nạn, hướng dẫn vượt sông, vượt lũ...Truyền hình ANTV chú ý tuyên truyền, biểu dương gương người tốt việc tốt trong cứu người bị nạn, giúp nhân dân trong thiên tai, bão lũ...

Thủy Hằng
.
.