Công đoàn Công an nhân dân chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích cho người lao động

Thứ Tư, 23/07/2014, 12:53
Ngày 23/7, tại Hà Nội, Công đoàn Công an nhân dân (CAND) tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2014); Sơ kết 2 năm thực hiện “Tháng Công nhân” và Triển khai công tác Công đoàn 6 tháng cuối năm 2014. Dự buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng (XDLL) CAND...

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 85 năm thành lập, phát triển của Công đoàn Việt Nam; hơn 20 năm thành lập, phát triển của Công đoàn CAND. Ngày 28/7/1929, tại Hội nghị đại biểu Công hội đỏ Bắc Kỳ lần thứ nhất, Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ được thành lập do đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, Ủy viên BCH Lâm thời Đông Dương Cộng sản Đảng đứng đầu, đánh dấu sự trưởng thành của giai cấp Công nhân Việt Nam và những người lao động Việt Nam. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Công đoàn Việt Nam nói chung, Công đoàn CAND nói riêng không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, luôn chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động, xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước...

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng tặng Kỷ niệm chương cho các đồng chí cán bộ, chỉ huy Công đoàn CAND.

Tại buổi Lễ, Công đoàn CAND đã sơ kết 2 năm thực hiện các hoạt động “Tháng Công nhân”; công bố Quyết định, trao tặng Kỷ niệm chương của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 115 đồng chí có nhiều đóng góp xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam ; tặng Bằng khen cho 92 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động “Tháng Công nhân”...

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười trao Bằng khen cho các các nhân có thành tích.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười cùng biểu dương những thành tích của Công đoàn CAND đã đạt được trong thời gian qua. Chỉ đạo nhiệm vụ trong thời gian tới, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười yêu cầu Công đoàn các cấp trong CAND bám sát chương trình, hướng dẫn chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Công đoàn CAND là chỗ dựa cho đoàn viên công đoàn và người lao động, bảo vệ  quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên; là cầu nối giữa đoàn viên, người lao động với cấp ủy, thủ trưởng, góp phầ xây dựng đơn vị và tổ chức Công đoàn trong sạch,vững mạnh...

Anh Hiếu
.
.