Công an xã phối hợp đảm bảo an ninh tuyến biên giới Việt – Lào

Thứ Ba, 09/03/2021, 06:20
Một ngày tháng Ba, chúng tôi đến đơn vị Công an xã A Nông, huyện biên giới Tây Giang, Quảng Nam. Gần một năm qua, kể từ khi được điều động về xã, các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an chính quy giờ đây đã thông thuộc các nẻo đường biên; những con đường mòn dẫn đến các thôn, bản đồng bào dân tộc thiểu số trên miền đất rừng phiên giậu của Tổ quốc...


Thượng úy Lê Hữu Trang, Trưởng Công an xã A Nông, có khuôn mặt cương nghị, rắn rỏi, rám nắng khiến tôi ngỡ anh đã ngoài tuổi tứ tuần. Thế nhưng, hỏi ra mới biết, anh chưa đầy tuổi 30. Còn lại, 4 đồng đội của anh đều tuổi hai mươi.

Trước và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu, cùng với công tác đảm bảo ANTT, các CBCS Công an xã A Nông tập trung triển khai công tác thu thập dữ liệu dân cư chuẩn bị làm căn cước công dân mới; tham gia tuần tra, bảo vệ quản lý rừng, giúp bà con khắc phục hậu quả bão lũ.

Cán bộ Công an xã A Nông vận chuyển vật liệu giúp người dân bắc cầu qua suối.

Các anh nhận nhiệm vụ trên vùng đất rừng biên cương, tất cả đều xa nhà, nhưng đều cùng tâm nguyện, quyết tâm giữ yên bình cho nhân dân. “Xã biên giới còn nhiều khó khăn nên lực lượng Công an xã đang mượn tạm một phòng làm việc của UBND xã để hoạt động. Nơi ăn chốn ở là hai gian nhà lắp ghép được Bộ Công an trang bị.

Sáng nay, tôi phải về Công an huyện họp, còn 2 đồng chí đã đi phối hợp với UBND xã và Đồn Biên phòng A Nông tại các chốt phòng chống dịch COVID-19. Lát nữa, anh đi cùng Trung úy Hồ Văn Vinh và Thiếu úy BLing Hơn xuống thôn A Zớt nhé”, Thượng úy Trang bảo tôi.

Trên con đường rừng quanh co, uốn lượn ven triền núi, qua nhiều dốc cao và suối sâu, tôi gắng sức bước nhanh cho kịp Trung úy Vinh và Thiếu úy Hơn. Vừa đi, Trung úy Vinh vừa trao đổi cho tôi biết sơ bộ hoạt động Công an xã chính quy tại xã A Nông.

Đây là một xã tiếp giáp nước bạn Lào, có hơn 40km đường biên giới. Xã nằm cách trung tâm huyện Tây Giang gần 20km, hiện có 5 thôn, với 1.172 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Cơ Tu, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Từ tháng 3/2020, theo chủ trương đề án của Bộ Công an đưa Công an chính quy về xã, các CBCS được điều động về nhận nhiệm vụ công tác.

“Khi về đây, anh em chúng tôi nhanh chóng bắt tay vào xây dựng quy chế hoạt động Công an xã, củng cố phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đồng thời phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng triển khai kế hoạch đảm bảo ANTT tuyến biên giới. Đặc biệt, tham gia ứng trực tại các chốt phòng chống kiểm dịch COVID-19 trên đường biên”, Trung úy Vinh tâm sự.

Tuy nhiên, công việc ở cơ sở càng trở nên nặng nề khi cuối năm 2020 liên tiếp xảy ra thiên tai, bão lũ. Các CBCS Công an chính quy tích cực phối hợp cùng chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng giúp dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Sau bão lũ, tập trung lực lượng khắc phục hậu quả; sửa chữa, khai thông đường giao thông, dựng lại nhà cho nhân dân bị hư hại…

Đến A Zớt, các CBCS Công an xã liền huy động thanh niên trong thôn ra cùng khiêng, vác vật liệu để bắc cầu vào khu sản xuất. Lúc cùng già làng A Lăng Đàn chuyển những tấm gỗ vườn đã cưa xẻ sẵn xuống bờ suối, lưng áo Trung úy Vinh mồ hôi ướt đẫm. Anh đưa tay gạt mồ hôi trên mặt, bảo tôi: “Công việc của Công an chính quy ở cơ sở, nhất là xã biên giới như A Nông thì không thể kể hết. Bà con có công việc  gì là mình  lại xắn tay lên giúp ngay anh ạ!”. Già làng A Lăng Đàn cười khà khà nói lớn: “Các anh Công an xã giúp đỡ bà con mình nhiều lắm. Cái bụng bà con mình ai cũng quý mến, cũng xem các anh Công an xã là con của bản làng!”...  

Trong công tác giữ gìn đảm bảo TTATXH, lực lượng Công an xã đã tham mưu Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tại cơ sở. Qua đó, đã phát hiện xử lý và bàn giao cho các đồn biên phòng xử lý 11 trường hợp cư trú, đi lại không đúng quy định trong khu vực biên giới; phối hợp Công an huyện điều tra xác minh 17 tin báo tố giác tội phạm; tham gia cùng các đoàn liên ngành các xã kiểm tra về lĩnh vực an toàn thực phẩm, môi trường…

Đáng chú ý, lực lượng Công an xã đã tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp 48 khẩu súng các loại; củng cố và đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tổ chức nhiều đợt tuyên truyền pháp luật cho đồng bào các dân tộc thiểu số; xây dựng, duy trì 201 tổ chức quần chúng tham gia đảm bảo ANTT tại cơ sở trên 10 xã.

Lực lượng Công an xã tăng cường công tác nắm địa bàn, nắm từng hộ dân, người dân, tuyên truyền công tác, các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19; vận động người dân thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt, lấy mẫu xét nghiệm, và tham gia cách ly theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

“Trong đợt lũ lụt cuối năm 2020, lực lượng Công an chính quy ở các xã đã phối hợp thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tổ chức giải cứu 3 hộ, 9 nhân khẩu; hỗ trợ di dời gần 600 hộ cùng nhiều tài sản đến nơi an toàn. Trong đó, tháo dỡ 2 căn nhà, di dời 50 căn nhà đến nơi an toàn. Sau bão lũ, các CBCS Công an xã tham gia giúp hơn 100 hộ dân khắc phục hậu quả, dựng lại nhà cửa; dọn vệ sinh, khai thông tuyến hàng chục cây số đường giao thông, 2 trường học; vận chuyển 60 tấn gạo cứu trợ bà con ở các thôn, bản bị sạt lở chia cắt, cô lập…”, Trung tá Mai Thanh Tâm thông tin thêm.

Hồng Thanh
.
.