Công an tỉnh Ninh Bình đón nhận nhiều phần thưởng cao quý

Thứ Hai, 18/08/2014, 17:23
Ngày 18/8, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2014) và đón nhận các phần thưởng cao quý của Nhà nước, Chính phủ và Bộ Công an.

Dự buổi gặp mặt có Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể, lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã, các thế hệ CBCS Công an Ninh Bình…

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu gắn Huân chương bảo vệ Tổ quốc lên cờ truyền thống cho Phòng bảo vệ chính trị.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 69 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; những thành tích, những chiến công của lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng công an Ninh Bình nói riêng. Trải qua các thời kỳ cách mạng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì cho Thiếu tướng Phạm Đức Hòa, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình.

Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực phản động và các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, góp phần viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tô thắm thêm truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng theo 6 điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và xứng đáng với danh hiệu “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Xứng đáng là thanh bảo kiếm sáng chói bảo vệ vững chắc Đảng, nhân dân và Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 cho 8 cá nhân thuộc Công an Ninh Bình.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu và đồng chí Nguyễn Thị Thanh đã chúc mừng và nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng, những thành tích, chiến công xuất sắc của lực lượng Công an Ninh Bình trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng, khẳng định sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Bình có phần đóng góp không thể thiếu của CBCS Công an toàn tỉnh, đã giữ vững sự ổn định ANTT, là nguồn cổ vũ lớn lao và động viên cho nhân dân toàn tỉnh ra sức thi đua phát triển kinh tế-xã hội, làmcho Ninh Bình phát triển mạnh mẽ như ngày nay.

Đồng chí Thứ trưởng thường trực và Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình cũng khẳng định, trong tình hình, điều kiện quốc tế và đất nước còn nhiều khó khăn, phức tạp, lực lượng Công an toàn tỉnh cần tập trung thực hiện tốt việc nắm chắc tình hình ANTT trên địa bàn, dự báo có hiệu quả để tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành có biện pháp giải kịp thời, không để phức tạp nảy sinh, nhất là thông tin kịp thời các vấn đề quan trọng của đất nước như vấn đề biển Đông để nhân dân hiểu và sát cánh cùng Đảng, Nhà nước đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ…

Tại buổi gặp mặt, được sự ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì cho Thiếu tướng Phạm Đức Hòa, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, trao tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 cho Phòng bảo vệ Chính trị, phòng hậu cần kỹ thuật, Công an phường Đông Thành, TP Ninh Bình và 8 cá nhân thuộc Công an Ninh Bình.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình trao tặng Huy chương Vì ANTQ cho 38 cá nhân, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 6 tập thể, 11 cá nhân

Nguyễn Bình
.
.