Công an tỉnh Lào Cai: Giữ bình yên nơi phên giậu Tổ quốc

Chủ Nhật, 28/12/2014, 10:06
Đến Công an tỉnh Lào Cai vào dịp cuối năm, chúng tôi bắt gặp không khí làm việc khẩn trương của cán bộ, chiến sĩ với quyết tâm đảm bảo cho nhân dân đón Tết bình yên.

Năm 2014, với thành tích đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, Công an tỉnh Lào Cai được đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc. Đại tá Đinh Tiến Quân, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai cho biết: Năm 2014, Công an tỉnh Lào Cai đã bám sát 3 nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa đột phá theo chỉ đạo của Bộ Công an; 9 nội dung, 4 chỉ tiêu giao ước thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Cụm thi đua số 3 Bộ Công an. Tổ chức phát động và thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, cổ vũ, động viên toàn lực lượng khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Năm 2014, Công an tỉnh Lào Cai đã điều tra, làm rõ 348/398 vụ; bắt giữ, xử lý 628 đối tượng, đạt tỷ lệ 88%. Trong đó, đã điều tra, làm rõ 100% vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; điều tra, làm rõ 197/197 vụ, bắt lập hồ sơ xử lý 223 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ: 18,37kg heroin cùng nhiều tang vật có liên quan.

Điển hình là phá chuyên án bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ 44 bánh heroin. Tình hình trật tự, an toàn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí, giảm 45 vụ, giảm 1 người chết, giảm 5 người bị thương. Một trong những chiến công điển hình của Công an tỉnh Lào Cai là phá vụ mua bán người, bắt đối tượng Đỗ Văn Lưu, SN 1991, trú tại xã Việt Tiến, huyện Bảo Yên, Lào Cai. Trong thời gian 3 tháng, Lưu đã cùng đồng bọn lừa bán 5 phụ nữ sang Trung Quốc thông qua các trang xã hội trên mạng Internet...

Công an tỉnh Lào Cai dẫn giải đối tượng phạm tội.

Là một tỉnh biên giới, Công an tỉnh Lào Cai luôn tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế giữa Công an tỉnh và Công an tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm hình sự, ma tuý, kinh tế và xuất nhập cảnh. Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Lào Cai đã trao trả cho phía Trung Quốc 4 đối tượng, trong đó có 3 đối tượng truy nã đặc biệt; Công an nước bạn cũng phối hợp bắt, trao trả cho Công an tỉnh Lào Cai nhiều đối tượng truy nã, giải cứu 22 nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc... Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ban, ngành, cơ quan chức năng phối hợp với các cơ quan chức năng phía Trung Quốc ban hành các quy định, quản lý tốt đường biên. Năm qua, Công an tỉnh Lào Cai đã triển khai lực lượng, quản lý tốt hoạt động xuất nhập cảnh, chủ động trong việc triển khai các biện pháp công tác nghiệp vụ và giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo xuất nhập cảnh nhanh chóng, thuận lợi cho hơn 100.000 lượt người.

Năm 2014, Công an tỉnh Lào Cai đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, không ngại khó khăn gian khổ, tận tụy phục vụ nhân dân, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu; có 1.589 lượt tập thể, cá nhân thuộc Công an tỉnh Lào Cai được các cấp khen thưởng.

Anh Hiếu - Trần Xuân
.
.