Công an tỉnh Hải Dương đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND

Thứ Bảy, 15/08/2015, 21:08
Ngày 15/8, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ và đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Đến dự buổi Lễ có đồng chí Uông Chu Lưu, UVTW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Thượng tướng Bùi Văn Nam, UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Bùi Thanh Quyến, UVTW Đảng, Bí Thứ Tỉnh ủy Hải Dương...

Đồng chí Uông Chu Lưu, UVTW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội trao Bằng Danh hiệu Anh hùng LLVTND tặng Công an tỉnh Hải Dương.

Trong 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Công an tỉnh Hải Dương đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. CBCS Công an tỉnh Hải Dương đã tích cực, chủ động, đấu tranh chống địch phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ và chống việc cưỡng ép đồng bào di cư vào Nam; đấu tranh với bọn phản động lợi dụng tự do tín ngưỡng để hoạt động chống phá cách mạng... Công an tỉnh đã khám phá hàng chục vụ nhen nhóm phản động và hoạt động gián điệp, bắt giữ nhiều tên tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Từ năm 1965 - 1975, Ty Công an Hải Hưng (cũ) đã chi viện 293 cán bộ, chiến sĩ cho An ninh miền Nam; chi viện cho các tỉnh biên giới phía Bắc 37 đồng chí và cử 89 cán bộ, chiến sĩ làm nghĩa vụ quốc tế ở Lào và Campuchia... Với những thành tích đặc biệt xuất sắc đó, Công an tỉnh Hải Dương đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã biểu dương những nỗ lực và thành tích đặc biệt xuất sắc của Công an tỉnh Hải Dương trong suốt chặng đường 70 năm qua; đồng thời cũng biểu dương các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã đùm bọc, giúp đỡ lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ, đã góp sức người, sức của và tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng chí Uông Chu Lưu đề nghị, Công an tỉnh Hải Dương sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giành thêm nhiều chiến công, đóng góp nhiều và thiết thực hơn nữa vào sự nghiệp đổi mới và phát triển bền vững của đất nước và địa phương, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân...

Trần Xuân
.
.