Công an tỉnh Hà Nam diễn tập phương án đánh bắt khủng bố

Thứ Bảy, 12/10/2013, 11:57
Ngày 11/10, tại thành phố Phủ Lý, Công an tỉnh Hà Nam đã tổ chức diễn tập phương án “Đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin, rà phá bom mìn, xử lý cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn”. Đến dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, các sở, ban, ngành địa phương; đại diện Công an một số tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc…

Tình huống giả định đặt ra tại cuộc diễn tập là: Tại hội nghị tuyên truyền viên do tỉnh Hà Nam tổ chức, nhiều tên khủng bố đã đột nhập, có hành vi manh động, khống chế hơn 500 đại biểu làm con tin, cài đặt nhiều bom mìn tại các vị trí trọng yếu của Nhà Văn hóa tỉnh.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam đã kịp thời báo cáo lãnh đạo Tỉnh ủy, lãnh đạo Bộ Công an; đồng thời, nhanh chóng chỉ đạo các lực lượng hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ với phương châm nhanh, mạnh, chính xác, hiệu quả, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các lực lượng tham gia. Sau hơn 1 giờ, cuộc diễn tập thực binh đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn về người và phương tiện tham gia diễn tập.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Khuông, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam nhận định, cuộc diễn tập đã góp phần nâng cao nhận thức và hành động của lực lượng Công an tỉnh, các cấp, ngành và nhân dân về công tác phòng, chống khủng bố; phòng, chống cháy nổ và phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Qua đó, cũng đánh giá khả năng hiệp đồng tác chiến, cũng như kỹ năng sử dụng các loại vũ khí, khí tài, công cụ hỗ trợ của lực lượng Công an tỉnh; chủ động phát huy năng lực tham mưu, xử lý kịp thời, chính xác các tình huống có thể xảy ra… bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương

Trần Xuân
.
.