Công an tỉnh Đồng Nai xóa nhiều băng nhóm tội phạm

Thứ Tư, 01/02/2012, 15:15
Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm bảo vệ an toàn cho nhân dân vui xuân, đón Tết Nhâm Thìn 2012, Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh Đồng Nai đã đấu tranh triệt xóa 24 băng nhóm tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, 37 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, 65 vụ phạm pháp kinh tế, 57 vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, xóa 67 tụ điểm đánh bạc, 9 điểm chứa mại dâm; bắt và xử lý hàng trăm đối tượng.

Đáng chú ý, qua điều tra các vụ án xảy ra trước đây, Công an các địa phương đã làm rõ và bắt tạm giam 81 đối tượng phạm tội, vận động 8 đối tượng truy nã ra đầu thú, bắt 23 đối tượng truy nã… Nhờ đó, kéo giảm gần 31% số vụ phạm pháp hình sự so với thời gian trước, không để xảy ra các vụ án nghiêm trọng: giết người cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản…

Điển hình, qua công tác điều tra, truy xét, Công an TP Biên Hòa đã bắt khẩn cấp 5 đối tượng trong băng cướp tài sản do Nguyễn Văn Việt (17 tuổi), ngụ tại xã Phước Tân (TP Biên Hòa) cầm đầu. Sau một thời gian trinh sát, thu thập hồ sơ, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV (PC46) đã đấu tranh làm rõ một doanh nghiệp có trụ sở đặt ở huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) trốn thuế thu nhập doanh nghiệp. Cục Thuế tỉnh Đồng Nai ra quyết định truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp trên 16 tỷ đồng và phạt hành chính hơn 3,8 tỷ đồng…

Công Trường
.
.