Công an tỉnh Bến Tre khen thưởng đột xuất nhiều CBCS

Thứ Tư, 05/02/2014, 10:10
Trao đổi với PV Báo CAND sáng 4/2, Thượng tá Nguyễn Hoàng Tuấn - Phó trưởng phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Bến Tre cho biết, Đại tá Nguyễn Văn Hoàng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre vừa ký quyết định khen thưởng đột xuất cho nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm các loại, đảm bảo ANTT dịp Tết Giáp Ngọ 2014 vừa qua.

Tại Công an huyện Mỏ Cày Nam, giấy khen kèm theo tiền thưởng vừa được trao cho Thiếu tá Phạm Văn Kha và Đại úy Võ Văn Hạnh, là hai cá nhân được phân công điều tra truy xét một số vụ trộm cắp trên địa bàn xã Ngãi Đăng, huyện Mỏ Cày Nam. Với tinh thần kiên quyết với tội phạm, hai đồng chí kể trên đã phối hợp Công an TP Hồ Chí Minh đưa đối tượng Lê Văn Linh về đấu tranh theo tài liệu thu được. Trước những chứng cứ không thể chối cãi được, đối tượng Linh đã phải khai nhận hành vi của mình đã cùng đồng bọn thực hiện 5 vụ trộm, cướp với tài sản gồm 60 triệu đồng, 6,3 chỉ vàng và 7 cây thuốc lá ngoại. 

Tại Ba Tri, 2 cá nhân được Giám đốc Công an Bến Tre khen thưởng đột xuất là Thiếu tá Nguyễn Thành Trung và Trung úy Đào Trung Phong - cán bộ Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Ma túy Công an huyện.

Theo Trung tá Trần Văn Công - Phó trưởng Công an huyện, vào khoảng 7h sáng 30/1 vừa qua, tại khu vực thuộc xã An Ngãi Trung xảy ra vụ cướp giật. Nạn nhân là bà Phạm Thị Mãi (ngụ ấp An Lợi, xã An Bình Tây, huyện Ba Tri) điều khiển xe máy lưu thông theo hướng xã An Bình Tây đi An Ngãi Trung. Đến khu vực ấp An Định 2, xã An Ngãi Trung thì bị 2 thanh niên đi cùng xe máy áp sát giật sợi dây chuyền của bà Mãi đang đeo trên cổ.

Sau khi nhận được tin báo, Thiếu tá Trung và Trung úy Phong đã triển khai ngay nhiều biện pháp nghiệp vụ; đến khoảng 9h30 cùng ngày, đã mời 2 đối tượng nghi vấn gồm: Lâm Ngọc Thu (19 tuổi, ĐKTT ấp 2, xã Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm, Bến Tre) và Lê Hồng Vinh (18 tuổi, ĐKTT ấp An Nhơn, xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri). Cả hai khai nhận đã dùng xe BKS: 71C2-08550 để thực hiện hành vi cướp dây chuyền của bà Mãi. Sau khi gây án, chúng đem sợi dây chuyền bán cho tiệm vàng Lâm Phùng ở Khu phố 1, thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm bán được số tiền 3,852 triệu đồng. Từ kết quả này, Cơ quan điều tra Công an huyện Ba Tri đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng Thu và Vinh.

Thượng tá Nguyễn Hoàng Tuấn cho biết trước đó, cụ thể vào ngày 28/1, Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre cũng đã ký quyết định khen thưởng đột xuất cho 15 cá nhân thuộc Công an các đơn vị, địa phương đã có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT và bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014

Thái Bình
.
.