Công an các đơn vị, địa phương ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão số 10

Thứ Tư, 09/10/2013, 09:37
Lực lượng Công an tiếp tục mở những đợt quyên góp lớn ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão số 10.

 Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp: Ngày 8/10, tại Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII) tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ gây ra.

Thay mặt lãnh đạo Tổng cục, Trung tướng Nguyễn Văn Ninh, Phó tổng cục trưởng đề nghị cán bộ, chiến sỹ toàn Tổng cục phát huy tinh thần tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc; phát huy những truyền thống quý báu của lực lượng Công an nhân dân, không ngừng phấn đấu học tập theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND, vì nhân dân phục vụ… để giúp nhân dân các tỉnh miền Trung nhanh chóng khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Ngay tại lễ phát động, CBCS công tác tại cơ quan Tổng cục đã quyên góp được hơn 70 triệu đồng.

Trước đó, tại lớp tập huấn công tác tại Quảng Bình, CBCS Tổng cục VIII đã quyên góp được 70 triệu đồng. Sau buổi lễ phát động, Tổng cục VIII sẽ tiếp tục vận động toàn bộ CBCS công tác tại các đơn vị, trại giam quyên góp, ủng hộ đồng bào. Dự kiến, sau khi tổng hợp số liệu, ngày 15/10, Tổng cục VIII sẽ trực tiếp chuyển toàn bộ số tiền đến tận tay đồng bào miền Trung.

Tổng cục An ninh II phía Nam: Chiều 8/10, Tổng cục An ninh II phía Nam đã tổ chức lễ phát động quyên góp tiền ủng hộ đồng bào bão lụt miền Trung.

Cơn bão số 10 đã đi qua nhưng hậu quả của nó để lại cho đồng bào bão lụt miền Trung là hết sức nặng nề. Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, cùng chung tay chia sẻ những mất mát mà đồng bào miền Trung đang phải gánh chịu, Tổng cục An ninh II khu vực phía Nam đã kêu gọi tất cả cán bộ chiến sĩ của Tổng cục ủng hộ bằng hết khả năng có được. Sau đợt quyên góp, Tổng cục An ninh II đã quyên góp được gần 220 triệu đồng. Số tiền này sẽ nhanh chóng được chuyển đến đồng bào miền Trung, góp phần giúp người dân nơi đây mau chóng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Công an tỉnh Nghệ An: Chiều 7/10, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã cử đoàn công tác đi thăm và trao quà ủng hộ tại thị xã Hoàng Mai.

Tại thị xã Hoàng Mai, đoàn công tác đã thăm hỏi, chia sẻ trước những thiệt hại, mất mát mà người dân thị xã Hoàng Mai phải gánh chịu trong đợt bão lụt vừa qua. Với tinh thần tương thân tương ái, Công an Nghệ An đã trao số tiền 100 triệu đồng hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân thị xã Hoàng Mai khắc phục hậu quả lũ lụt. Đây là số tiền quyên góp của cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An được chuyển đến trực tiếp ủng hộ nhân dân bị thiệt hại nặng do bão lụt gây ra.

Cùng ngày, Đoàn cũng đã đến thăm CBCS Công an thị xã Hoàng Mai. Tại đây, lãnh đạo Công an tỉnh đã đánh giá cao tinh thần chủ động ứng phó với bão số 10 và giúp nhân dân sơ tán kịp thời, an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi bị ngập lụt của Công an thị xã Hoàng Mai. Chia sẻ với những khó khăn của CBCS Công an thị xã Hoàng Mai, Công an tỉnh Nghệ An đã trích 50 triệu đồng từ quỹ nghĩa tình đồng đội để giúp đỡ Công an thị xã. Ngoài ủng hộ về vật chất, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã cử cán bộ, chiến sỹ đến các xã bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai để giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định cuộc sống

P. Thủy - M.Phương - M.Tâm
.
.