Công an Vĩnh Long: Nhiều mô hình “Dân vận khéo”

Thứ Sáu, 03/10/2014, 23:30
Ngày 3/10, Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” trong lực lượng Công an tỉnh năm 2013-2014.

Hai năm qua, Công an Vĩnh Long có 187 tập thể và 406 cán bộ chiến sĩ đăng ký xây dựng mô hình thi đua “Dân vận khéo”. Trong đó, có những mô hình đạt hiệu quả tốt, được Ban chỉ đạo đánh giá cao, như: Mô hình “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền”; mô hình “Tuyên truyền pháp luật bằng xe loa lưu động”; mô hình “Câu lạc bộ xe hon-da khách phòng, chống tội phạm”; mô hình “Quản lý, giáo dục trẻ em có nguy cơ bỏ học và mắc tệ nạn xã hội trong học đường”; mô hình “Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người vi phạm pháp luật, người được đặc xá, tha tù tái hoà nhập cùng cộng đồng”; mô hình “Vận động nhân dân xây dựng cổng rào an ninh trật tự”…

Những mô hình này đã thể hiện cách làm sáng tạo, hiệu quả của lực lượng Công an; nâng cao chất lượng công tác, chiến đấu, phục vụ tốt nhân dân; vận động đông đảo nhân dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đại tá Phan Vĩnh Lạc, Phó Giám đốc Công an tỉnh, trao giấy khen cho các cá nhân, tập thể.

Qua thực hiện phong trào, nhân dân đã cung cấp trên 3.800 tin báo, giúp lực lượng Công an điều tra, khám phá 2.360 vụ vi phạm pháp luật, bắt 4.092 đối tượng tệ nạn xã hội, 289 đối tượng phạm pháp hình sự, 193  đối tượng trộm cắp tài sản... Qua vận động, nhân dân đã tự giác giao nộp hàng chục loại bom, mìn, vũ khí quân dụng, súng tự chế, công cụ hỗ trợ; vận động 16 đối tượng truy nã ra đầu thú.

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho 19 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh khen thưởng 2 tập thể và 2 cá nhân đạt thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào “Dân vận khéo” của Công an tỉnh. Riêng đối với Công an huyện, thị xã, thành phố, đã đề nghị cấp uỷ Đảng cùng cấp tặng giấy khen cho 9 tập thể và 12 cá nhân

Minh Sơn
.
.