Công an Tiền Giang siết chặt kỷ cương, kỷ luật, cải tiến lề lối làm việc

Thứ Năm, 17/12/2020, 16:55
Đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã phát động phong trào thi đua năm 2021. Công an tỉnh Tiền Giang siết chặt kỷ cương, kỷ luật, điều lệnh, cải tiến lề lối làm việc, tác phong công tác của lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp và chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm, làm trong sạch nội bộ.

Ngày 17/12, Công an tỉnh Tiền Giang tổng kết công tác Công an năm 2020, triển khai chương trình công tác năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh, Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang dự và chỉ đạo.

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Nhựt - Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã phát động phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2021, với 7 nhóm nội dung trọng tâm. Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn. 

Công an tỉnh Tiền Giang tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về trật tự an toàn xã hội. Tập trung đấu tranh trấn áp tội phạm, triệt xóa các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, quyết tâm giữ vững ổn định an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Giải quyết 100% tin báo tố giác tội phạm, kiềm giảm tai nạn giao thông, cháy nổ. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật, điều lệnh, cải tiến lề lối làm việc, tác phong công tác của lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp. Chủ động phát hiện các sai phạm và xử lý nghiêm, làm trong sạch nội bộ, đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu trong toàn lực lượng.

Đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, trao Cờ Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân.

Đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương, các khối thi đua xây dựng kế hoạch, tổ chức phong trào bám sát Nghị quyết của Đảng ủy và nhiệm vụ công tác với nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thi đua cụ thể, thiết thực. Cán bộ chiến sĩ tích cực hưởng ứng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tạo sự chuyển biến rõ nét trong phong trào thi đua năm 2021. 

Đại tá Nguyễn Văn Tảo - Phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã thông qua báo cáo kết quả các mặt công tác Công an. Năm 2020, tình hình hạn hán, xâm nhập mặn và dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đã tác động trực tiếp đến nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự.

Trước tình hình đó, Ban giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. An ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, đã phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hóa kịp thời các đối tượng chính trị mới phát sinh, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa và Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, Công an tỉnh Tiền Giang đã đấu tranh hiệu quả, triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm, đối tượng phạm tội hình sự, kinh tế, tham nhũng, ma túy, cờ bạc. Công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội được tăng cường. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần đắc lực vào công tác bảo vệ an ninh trật tự cơ sở. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được Đảng ủy - Ban giám đốc quan tâm, chú trọng. Công tác hậu cần, kỹ thuật được đảm bảo.

Đến nay, Công an tỉnh Tiền Giang đã bố trí 715 cán bộ Công an chính quy đảm nhận các chức danh Công an xã, đúng lộ trình, theo chỉ đạo của Bộ Công an. Việc thực hiện phương châm hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” và 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đột phá năm 2020 được quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc mang lại hiệu quả tích cực.

Văn Vĩnh
.
.