Công an Thành phố Hồ Chí Minh triển khai công tác năm 2014

Thứ Bảy, 21/12/2013, 17:02
Ngày 21/12 Công an TP.HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM đã tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Cùng tham dự hội nghị có đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP HCM; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM; đồng chí Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư thường trực Thành ủy và lãnh đạo các Tổng cục, Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an. 

Báo cáo về kết quả thực hiện các mặt công tác năm 2013, Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành, Giám đốc Công an TP HCM cho biết: Trong năm 2013 CA TP HCM đã triệt phá 837 băng nhóm tội phạm có tổ chức, bắt 2.124 tên, kéo án cướp tải sản giảm hơn 24,6%; tỷ lệ khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 92,8%. Về tội phạm ma túy, trong năm Công an thành phố cũng đã triệt phá 1.885 vụ việc liên quan đến ma túy; triệt phá 2 vụ điều chế, chiết xuất tiền chất ma túy; khởi tố 1.206 vụ, bắt 1.720 đối tượng, thu giữ 65kg heroin, ma túy tổng hợp, cần sa và nhiều vũ khí nóng, phương tiện, công cụ đối tượng dùng vận chuyển, buôn bán ma túy khác. Từ việc đấu tranh quyết liệt của Công an thành phố, các loại tội phạm hình sự về mại dâm, cờ bạc và tình trạng phạm pháp về kinh tế, mội trường cũng đạt được nhiều kết quả, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại thành phố.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tặng cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân tặng cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải đã đánh giá cao kết quả công tác năm 2013 của Công an thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy cũng đề cập tới những khó khăn mà CA thành phố sẽ phải nỗ lực để làm tốt nhiệm vụ trong năm tới.

Đồng chí Lê Thanh Hải nhấn mạnh: Trên lĩnh vực ANCT, CA thành phố cần chủ động phòng ngừa, không để xảy ra đột biến bất ngờ, đảm bảo giữ vững tình hình chính trị trên địa bàn trong mọi tình huống.

Công an thành phố cần tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; xây dựng các lực lượng bảo vệ tại cơ sở bảo đảm ANTT trên địa bàn dân cư. Về giao thông, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu CA thành phố tập trung nghiên cứu nguyên nhân xảy ra các vụ TNGT nghiêm trọng để tìm cách phòng ngừa.

Để đẩy mạnh cải cách hành chính trong lực lượng CAND, đồng chí Bí thư Thành ủy cũng đề nghị CA thành phố cần gắn các phong trào thi đua trong lực lượng CA để nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Nghiên cứu mạnh dạn đề xuất trang bị những thiết bị, công cụ hỗ trợ hiện đại nhất để đủ điều kiện phục vụ công tác và chiến đấu.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã cảm ơn đồng chí Bí thư Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải; đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Lê Hoàng Quân và các đồng chí lãnh đạo thành phố về sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ to lớn của thành phố với Công an TP HCM nói riêng, lực lượng CAND nói chung.

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TP HCM cùng các đại biểu dự hội nghị.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng nhấn mạnh đến 6 vấn đề mà Công an thành phố cần triển khai thực hiện trong năm tới, gồm: Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương về tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm; tập trung nắm chắc tình hình, đánh giá tình hình để chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo những vấn đề nổi lên về ANTT, không để hình thành điểm nóng, không để bị động bất ngờ; Nâng cao chất lượng các biện pháp nghiệp vụ Công an, làm tốt công tác nghiên cứu, phân tích dự báo kịp thời đề xuất xây dựng phương án bảo đảm ANTT; Làm tốt công tác bảo vệ an ninh kinh tế, tài chính tiền tệ, an ninh mạng góp phần tạo môi trường an toàn cho việc tái cơ cấu các DNNN, tổ chức tín dụng; Đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tiếp tục kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự; trấn áp kịp thời các đối tượng lưu động, sử dụng vũ khí đi cướp, cướp giật và chống người thi hành công vụ trên các tuyến giao thông, các địa bàn trọng điểm; Triệt phá các băng nhóm tội phạm, nhất là băng nhóm siết nợ, đòi nợ thuê và gây án nghiêm trọng, đồng thời tập trung đấu tranh với các loại tội phạm kinh tế, tham nhũng trong lĩnh tài chính, chứng khoán, ngân hàng bất động sản và các dự án trọng điểm.

Đồng chí Bộ trưởng cũng lưu ý Công an thành phố trước mắt, ngay trong dịp Tết Giáp Ngọ phải làm tốt kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm, không để xảy ra đốt pháo nổ và gia tăng tai nạn giao thông để bảo đảm bình yên cho người dân vui xuân, đón Tết

Đức Thắng
.
.