Công an TP Hồ Chí Minh làm tốt công tác dân vận

Thứ Hai, 20/02/2012, 11:19
Từ khi thực hiện cuộc vận động "CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ" (tháng 3/2011), công tác dân vận được Công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh bằng những việc làm thiết thực để giúp dân.

Trong năm 2011, cán bộ, chiến sỹ Công an TP Hồ Chí Minh tích cực hưởng ứng đóng góp 668 triệu đồng cho các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Xóa đói giảm nghèo" do Bộ Công an và Công an TP phát động; xây nhà tình nghĩa, tình thương, xây cầu, tặng quà học sinh nghèo, thăm tặng quà các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng… hơn 1 tỷ đồng.

Công an các đơn vị, địa phương đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể hỗ trợ 12.275 gia đình nghèo khó khăn trên 46 tỷ đồng, giúp 75 gia đình bị hoạn nạn thiên tai trên 120 triệu đồng, xây dựng 11 nhà tình thương gần 270 triệu đồng, phụng dưỡng suốt đời 55 Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Điển hình, Công an quận 6 tặng quà gia đình chính sách, học sinh nghèo ở tỉnh Bến Tre trị giá 45 triệu đồng; xây dựng cầu Ba Bé ở xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày (tỉnh Bến Tre) 136 triệu đồng, góp phần giúp nhân dân đi lại thuận tiện, địa phương có điều kiện phát triển hinh tế - xã hội; giúp 20 triệu đồng sửa chữa nhà cho 1 hộ nghèo ở quận 6…

Cảnh sát khu vực đến với nhân dân.

Gắn với công tác dân vận, Công an các đơn vị, địa phương ở TP Hồ Chí Minh đã tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Từ đó, nhân dân cung cấp cho lực lượng Công an 34.507 nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự (có 19.029 tin có giá trị), giúp Công an các cấp xác minh làm rõ 4.265 vụ việc, bắt giữ và xử lý 6.993 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá 14,4 tỷ đồng, giao nộp cho công an 55 súng, 2.590 viên đạn các loại, 46 lựu đạn, 1037 hung khí (dao lê, mã tấu…). Đáng chú ý, nhân dân trực tiếp phát hiện bắt quả tang 1.120 vụ việc (chiếm 22,6% số vụ phạm pháp hình sự và chiếm 33,05% số vụ phạm pháp hình sự được khám phá)... 

Ngoài ra, nhân dân còn vận động 72 đối tượng phạm tội ra đầu thú, cung cấp tin cho Công an bắt 254 đối tượng có lệnh truy nã, tham gia quản lý giáo dục 41.034 đối tượng, đến nay có 11.788 đối tượng tiến bộ; các ban, ngành, đoàn thể giới thiệu việc làm cho 1.035 đối tượng, cho 271 người từng lầm lỡ vay vốn làm ăn, đưa 6.786 đối tượng ra kiểm điểm giáo dục trước nhân dân, thông báo đến tổ dân phố về hành vi vi phạm pháp luật của 6.242 đối tượng, phân công các đoàn thể trực tiếp nhắc nhở, giáo dục 34.224 đối tượng

Công Trường
.
.