Công an TP Hà Nội: Biểu dương, khen thưởng 2 vụ án lớn

Thứ Tư, 06/03/2013, 09:55
Chiều 5/3, Công an TP Hà Nội tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá vụ sát hại Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn và vụ vận chuyển 5 bánh heroin.

Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì buổi khen thưởng. Theo đó, Đại đội 5, Trung đoàn Cảnh sát cơ động và 4 cá nhân của đơn vị được nhận Bằng khen của UBND TP Hà Nội trong vụ bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 5 bánh heroin đêm 4/3.

Trong việc khám phá vụ sát hại Giám đốc bệnh viện Thanh Nhàn, Ban chỉ đạo 197 Công an TP Hà Nội đã khen thưởng 4 tập thể, gồm: Đội trọng án 1, Phòng Cảnh sát hình sự; Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hai Bà Trưng, Công an quận Cầu Giấy và Công an huyện Sóc Sơn; Đội an ninh nhân dân Công an quận Hai Bà Trưng cùng 5 cá nhân.

Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP Hà Nội trao thưởng cho các đơn vị tham gia phá án.

Giám đốc Công an TP Hà Nội đã tặng Giấy khen cho 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 2 vụ việc trên. Ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đã đến dự, tặng lẵng hoa chúc mừng Ban chuyên án trong việc điều tra, bắt giữ thủ phạm sát hại Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn. Ông Hiền cho biết, Bệnh viện Thanh Nhàn là 1 trong 4 bệnh viện lớn của Sở Y tế Hà Nội, đang đi đầu trong việc cải cách hành chính.

Vụ việc xảy ra đã gây hoang mang trong cán bộ, nhân viên của Bệnh viện Thanh Nhàn nói riêng và Sở Y tế nói chung. Vì vậy, việc Công an TP Hà Nội khám phá nhanh chóng vụ án đã góp phần trấn an dư luận, khiến cán bộ, nhân viên y tế của TP Hà Nội tiếp tục yên tâm công tác và đổi mới cải cách hành chính các hoạt động y tế

PV
.
.