Công an TP HCM tăng cường đảm bảo ANTT dịp lễ 30-4

Thứ Bảy, 28/04/2012, 09:14
Thực hiện Kế hoạch của Công an TP Hồ Chí Minh về việc tăng cường các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay, Phòng PC45 đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tập trung lực lượng nắm chắc diễn biến hoạt động của bọn tội phạm. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, chủ động ngăn ngừa tội phạm và tấn công mạnh mẽ vào các băng nhóm tội phạm, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các hoạt động kỷ niệm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Theo ghi nhận của chúng tôi, không phải đến cận kề dịp lễ 30-4 mà ngay những tháng đầu năm 2012, Phòng PC45 cũng đã mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm và duy trì cho đến hôm nay. Nhờ vậy mà từ đầu năm 2012 đến nay, tình hình ANTT trên địa bàn TP Hồ Chí Minh khá yên ổn. Những vụ trọng án mang tính chất dã man, những băng cướp táo bạo… đã giảm rõ rệt so với cùng kỳ những năm trước.

Trong 3 tháng đầu năm 2012, toàn TP Hồ Chí Minh các vụ phạm pháp hình sự giảm gần 14% so với cùng kỳ. Lực lượng Cảnh sát hình sự đã bắt, xử lý 1.564 tên tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội; khám phá 21 chuyên án, bắt 129 tên; triệt phá 78 băng nhóm, bắt 279 tên và 138 ổ tệ nạn, bắt 1.079 tên… Bên cạnh đó, nhờ làm tốt công tác nắm bắt địa bàn mà tỷ lệ khám phá các loại án cũng đạt được tỷ lệ rất cao như án giết người đạt tỷ lệ 87,87%, án lừa đảo 91,86%, án cướp giật tài sản đạt 86%...

Trung tá Nguyễn Thành Mỹ, Đội trưởng Đội 2, PC45 đang hỏi cung đối tượng tàng trữ súng.

Nổi bật nhất trong số này là Phòng PC45 và Công an các quận, huyện khám phá chuyên án cờ bạc bịp - cưỡng đoạt tài sản do Bùi Văn Thủy (ngụ quận 12, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu, thực hiện 8 vụ cưỡng đoạt với số tiền hàng chục tỷ đồng; triệt xóa băng án cướp tài sản do Phạm Thành Hưng cầm đầu, thực hiện 10 vụ cướp tài sản với thủ đoạn chạy theo nạn nhân là phụ nữ đi xe tay ga trên đường Nguyễn Văn Linh đạp xe nạn nhân ngã xuống đường rồi dùng mã tấu khống chế, cướp xe; khám phá băng nhóm tội phạm người Malaysia do tên Looi Haw Shyan cầm đầu sử dụng công nghệ cao làm giả thẻ tín dụng, thẻ ATM rút tiền ngân hàng…

Cũng giống như mọi năm, trong những ngày lễ năm nay, 100% quân số của phòng ứng trực để giải quyết các tình huống đột xuất có thể xảy ra. Đồng thời phối hợp cùng các lực lượng khác như Cảnh sát giao thông, Cảnh sát bảo vệ, Cảnh sát cơ động… để tuần tra, chốt chặn, bảo vệ nhằm đảm bảo an toàn cho mọi người dân thành phố

P.Tuyền
.
.