Công an TP Cần Thơ lội nước giúp dân khi triều cường đạt hơn 2m

Chủ Nhật, 29/09/2019, 21:42

Mực nước tại trạm Cần Thơ cao nhất trong ngày 29-9 là 2,14 m, trên mức báo động III là 0,24 m. Triều cường đang dâng cao kết hợp lũ đầu nguồn đổ về làm nhiều tuyến đường trong nội ô quận Ninh Kiều ngập sâu.


Công an TP Cần Thơ đã huy động cán bộ chiến sĩ túc trực, hỗ trợ người dân qua các tuyến đường ngập nước. 

Cơn mưa diễn ra vào lúc hơn 16h làm tuyến đường Nguyễn Văn Cừ đoạn qua cầu Rạch Ngỗng ngập sâu gây ùn tắc cục bộ, nhiều xe gắn máy lưu thông trên đường bị tắt máy. CBCS CSGT, CSTT và Công an quận Ninh Kiều phối hợp lực lượng bảo vệ dân phố đã kịp thời có mặt, đội mưa giúp dân đưa xe qua đoạn lộ ngập sâu. 

Trong những ngày tới, triều cường ở các trạm hạ lưu các sông còn lên chậm trong 1-2 ngày tới, đỉnh triều cao nhất sẽ xuất hiện vào ngày 30-9 và 1-10, đạt cao hơn mức báo động 3 tại các trạm vùng cửa sông.

Tại khu vực giao nhau giữa Nguyễn Văn Cừ với Cách Mạng Tháng Tám đến vòng xoay Hùng Vương ngập nặng, các phương tiện di chuyển rất khó khăn, gây ùn tắc cục bộ. Tuyến đường từ Mậu Thân vòng sang Nguyễn Văn Cừ đến khu vực cầu Cồn Khương, ngập sâu. Hàng loạt phương tiện chết máy, khi lưu thông qua đoạn ngập nước. 

Trên sông Cửu Long, kết hợp giữa triều cường cao và nước từ thượng nguồn về nên mực nước tại các trạm trên dòng sông chính ở mức cao hơn báo động III từ 0,2 đến 0,3 m.
Khu vực Cồn Khương, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều bị ngập. Nhiều nhà dân ngập sâu trong nước, phải dọn đồ đạc ra ngoài ở tạm.
Trong chiều và tối 29-9, triều cường đang dâng cao kết hợp lũ đầu nguồn đổ về đã làm nhiều tuyến đường trong nội ô quận Ninh Kiều, Cái Răng ngập sâu. Các tuyến đường ngập khá sâu, như: Mậu Thân, Cách mạng tháng tám, Trần Văn Hoài, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo, Lý Tự Trọng, 3/2… gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông và sinh hoạt, hoạt động buôn bán của người dân.
Như Anh (ảnh, clip)
.
.