Công an TP Hà Nội: Kiên quyết lập lại trật tự các bến bãi, tuyến giao thông

Thứ Hai, 06/01/2014, 21:45
Chiều 6/1, Công an TP Hà Nội đã tổ chức sơ kết kết quả thực hiện Kế hoạch 142 về tập trung đấu tranh với tội phạm hình sự trên các tuyến vận tải hành khách công cộng năm 2013.

Qua báo cáo cho thấy, các đơn vị đã triển khai nghiêm túc Kế hoạch 142 của Công an TP Hà Nội, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động của các loại tội phạm; không để các đối tượng hoạt động công khai, lộng hành; không để tồn tại những tụ điểm phức tạp gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân; Triệt phá được nhiều ổ nhóm đối tượng bảo kê xe khách các tuyến đường từ Hà Nội đi các tỉnh, góp phần đảm bảo ANTT các bến xe; Công tác dự báo, nắm tình hình ANTT tại các bến xe luôn được tiến hành thường xuyên, liên tục, từ đó chủ động đề xuất nhiều giải pháp đấu tranh, góp phần đảm bảo ANTT tại các bến xe, nhà ga, bệnh viện, trung tâm thương mại; Công tác phối hợp giữa Công an TP Hà Nội và các đơn vị thuộc Tổng Công ty vận tải Hà Nội luôn được duy trì, đạt hiệu quả cao. Mỗi cán bộ chiến sỹ luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện quy định của Ban chỉ đạo thực hiện đúng các quy định của pháp luật, ngành, không để xảy ra tiêu cực, sai phạm trong quá trình công tác.

Thiếu tướng Trần Thùy, Phó Giám đốc Công an Hà Nội trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Kế hoạch 142 năm 2013.

Cụ thể, trong năm 2013, 10 tổ công tác của kế hoạch 142 đã bắt giữ, xử lý 105 vụ, bắt 153 đối tượng; lập hồ sơ truy tố 48 vụ với 70 đối tượng. Tiếp tục phát huy những thành tích của năm 2013, Ban chỉ đạo 142 Công an TP Hà Nội đã đề ra 6 công tác trọng tâm với nhiều giải pháp cụ thể để tiếp tục triển khai thực hiện trong năm 2014, với mục tiêu nhanh chóng lập lại ANTT tại các bến bãi, tuyến giao thông, địa điểm công cộng, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn Thành phố, tạo niềm tin cho nhân dân Thủ đô.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Trần Thùy, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo Kế hoạch 142 ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện Kế hoạch 142 trong năm 2013. Đồng chí nhấn mạnh, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu mà Kế hoạch 142 đã đề ra cho năm tới, các đơn vị chức năng cần nghiên cứu đánh giá sâu những tồn tại, từ đó chủ động đề ra những biện pháp, giải pháp khắc phục, trong đó cần tập trung vào 4 công tác trọng tâm như tăng cường tập huấn cho các CBCS, các tổ công tác về kỹ năng xử lý tình huống, các quy định, quy trình khi thực thi nhiệm vụ; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt là các phương thức thủ đoạn mới của các đối tượng tội phạm để giúp người dân cảnh giác, phòng ngừa; Tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp với Tổng Công ty vận tải Hà Nội, giữa các tổ công tác với Công an các địa bàn để điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội; Tập trung bố trí các tổ công tác bám sát các tuyến, các điểm trung chuyển xe buyt, các địa bàn công cộng, siêu thị, bệnh viện, khu vui chơi giải trí và tăng cường quét vét đối tượng cò mồi tại các địa điểm này, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2014 sắp tới.

Cũng tại đây, Thiếu tướng Trần Thùy đã trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 4 tập thể và 6 các nhân; và tặng bằng khen của Ban chỉ đạo 197 TP Hà Nội cho 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Kế hoạch 142 năm 2013

Phạm Tâm – Minh Khoa
.
.