Công an Phú Thọ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Thứ Năm, 31/12/2020, 13:03
Trong hai ngày 30 và 31/12, Công an tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 và đón mừng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.


Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Bùi Minh Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ…

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát huy truyền thống Anh hùng và lòng tự hào của quê hương Đất Tổ, trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; đặc biệt trong 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp của các đơn vị thuộc Bộ Công an, các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội, sự đùm bọc, giúp đỡ của đồng bào... Công an tỉnh Phú Thọ đã lập nên những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác và chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị (ANCT), bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH), phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Phú Thọ ngày càng giàu đẹp.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Lê Quý Vương trao tặng “Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì” cho Phòng Cảnh sát Kinh tế.

Nhiều vụ án lớn được triệt phá thành công, hiệu quả được nhân dân và dư luận xã hội đánh giá cao như: Chuyên án bắt quả tang 5 đối tượng, thu giữ 300 bánh heroin và là vụ án bắt, thu giữ quả tang khối lượng ma tuý lớn nhất trên cả nước tính đến thời điểm phá án. Chuyên án điều tra làm rõ hành vi phạm tội, bắt 11 đối tượng về các tội danh “Buôn lậu” và “Lưu hành giấy tờ có giá giả” với số lượng trên 10.000 tấn lá thuốc lá từ Trung Quốc vào Việt Nam trị giá trên 450 tỷ đồng. Vụ “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” tại MB24 liên quan hàng chục tỉnh thành; 

Thông qua vụ án, Công an tỉnh Phú Thọ đã cung cấp thông tin, tham mưu Bộ Công an chỉ đạo 32 địa phương đồng loạt đấu tranh bóc gỡ toàn bộ hoạt động phạm tội của các đối tượng thuộc Chi nhánh MB24 ở các tỉnh, thành trên toàn quốc. Vụ án vi phạm quy định về tạm nhập, tái xuất đã tiến hành kiểm tra, thu giữ 28 xe ô tô mang biển số NG và NN là xe ô tô nhập lậu, đề nghị tịch thu sung công quỹ. Vụ án "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” tại Công ty CP nhôm Việt Pháp, tạm giữ trên 42,4 nghìn thanh nhôm định hình trị giá 11,9 tỷ đồng. 

Chuyên án LOP6 đã khởi tố 105 bị can về 07 tội danh, gồm: “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”, “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Rửa tiền”, “Đưa hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”;.. Thông qua công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an tỉnh đã kịp thời báo cáo, kiến nghị, đề xuất cấp trên tham mưu Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành điều chỉnh nhiều chính sách pháp luật, cơ chế quản lý để ngăn chặn những lỗ hổng, bất cập trong công tác quản lý nhà nước, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật được các cấp, các ngành ghi nhận.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể và cá nhân.
Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Cờ thi đua dẫn đầu phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020 cho 3 đơn vị.

Cùng với triệt phá thành công nhiều vụ án lớn, Công an tỉnh Phú Thọ đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ hàng năm tổ chức bảo vệ an toàn Lễ hội Hùng Vương, không để xảy ra những vụ việc hình sự đáng kể khi nhân dân hành hương về Giỗ Tổ. Từ năm 1994 đến nay, đã 26 năm liên tục Công an tỉnh Phú Thọ được Chính phủ và Bộ Công an tặng Cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua vì An ninh Tổ quốc".

Với những thành tích trên, Công an tỉnh Phú Thọ đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng nhất và nhiều Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng... đặc biệt là danh hiệu “Anh hùng LLVTND” thời kỳ đổi mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang trao tặng Cờ thi đua dẫn đầu phong  trào “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020 của UBND tỉnh cho 4 tập thể.

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc mà các thế hệ Công an tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong thời gian qua. Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh: Những thành tích, chiến công của Công an tỉnh Phú Thọ góp phần tô thắm thêm trang sử vàng truyền thống, vẻ vang, anh hùng của lực lượng CAND nói chung và Công an tỉnh Phú Thọ nói riêng. Đồng chí cũng biểu dương các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã đùm bọc, giúp đỡ lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ, đã góp sức người, sức của và tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. 

Nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của năm 2021 là năm diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương đề nghị Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong vệc xây dựng vững chắc nên an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân trên cơ sở khối đại đoàn kết toàn dân. 

Đặc biệt phải luôn chủ động nắm tình hình, tham mưu kịp thời với cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp thường xuyên với lực lượng Quân đội để huy động sức mạnh toàn diện trong đảm bảo ANTT, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, góp phần đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu tặng lẵng hoa chúc mừng Công an tỉnh Phú Thọ.

“Phấn đấu trở thành đơn vị Anh hùng đã rất khó, nhưng giữ vững danh hiệu còn khó hơn”- Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh. Đồng chí yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống đơn vị Anh hùng LLVTND, xây dựng tổ chức Đảng và lực lượng Công an thực sự trong sạch, vững mạnh; phải có cán bộ giỏi về pháp luật và tinh thông, sắc bén về nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ cách mạng công nghiệp, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Cùng với đó, chủ động và có nhiều biện pháp thiết thực vận động nhân dân, gắn bó, đoàn kết với nhân dân, dựa vào nhân dân để bảo vệ ANTT. 

Đổi mới công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, đảm bảo thiết thực, hiệu quả để đạt được yêu cầu tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ngay từ cơ sở. Bên cạnh đó, cần đặc biệt chăm lo, củng cố lực lượng Công an xã, phường, thị trấn theo định hướng: Bộ tinh gọn, tỉnh vững mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở. Tiếp tục đổi mới toàn diện các mặt công tác, từ tư duy đến phong cách làm việc. 

Ngay từ đầu năm 2021, Công an tỉnh Phú Thọ phải tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác Công an năm 2021; nỗ lực đạt mục tiêu tiếp tục kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội ít nhất 5% so với năm 2020. Từ nay đến Tết Nguyên đán, cần tập trung mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, phục vụ nhân dân đón xuân, vui hội.

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương đã trao “Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì” của Chủ tịch nước tặng Phòng Cảnh sát kinh tế và Cờ thi đua của Bộ Công an cho 3 đơn vị thuộc Công an tỉnh; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Minh Châu thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Bằng khen cho 3 tập thể và 2 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bùi Văn Quang trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 4 tập thể thuộc Công an tỉnh vì có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020.

Xuân Mai
.
.