Công an Nghệ An: Gặp mặt Thương binh, thân nhân liệt sỹ CAND

Thứ Sáu, 25/07/2014, 14:11
Ngày 25/7, Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức buổi tọa đàm kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2014). Tới tham dự buổi tọa đàm có các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo các phòng, ban và các đồng chí thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ thuộc lực lượng Công an Nghệ An.

Hiện nay, trong lực lượng Công an Nghệ An đang có 275 cán bộ chiến sĩ là thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang. Trong năm qua, cấp ủy, Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội, đền ơn đáp nghĩa. Trong năm 2014, cán bộ chiến sĩ đã đóng góp hơn 800 triệu đồng vào quỹ đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo… trong lực lượng Công an Nghệ An, đã trích quỹ tặng quà cho 106 đồng chí với số tiền hơn 30 triệu đồng.

Buổi tọa đàm đã được nghe nhiều tâm sự, chia sẻ của các đồng chí thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, đặc biệt là các đơn vị chiến đấu với công việc cực kỳ khó khăn, nguy hiểm, về kinh nghiệm chiến đấu, về những khó khăn, cám dỗ trong thời bình cũng như vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Đại tá Hồ Sỹ Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao sự đóng góp, nỗ lực của các đồng chí thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ khi luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nêu gương sáng cho thế hệ sau. Đồng chí khẳng định: Trong quá trình đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn bình yên cho tỉnh nhà, nhiều cán bộ chiến sĩ Công an đã bị thương và trở thành những thương binh trong thời bình. Họ, dù đang công tác hay đã nghỉ hưu, vẫn luôn phấn đấu và rèn luyện theo những lời Bác Hồ dạy, xứng đáng với danh hiệu người chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam

Minh Tâm
.
.