Công an Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ năm 2021

Thứ Bảy, 26/12/2020, 17:43
Ngày 26/12, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên BCH trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí lãnh đạo các Cục nghiệp vụ - Bộ Công an.

Cùng dự hội nghị còn có đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Trần Tiến Hưng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban giám đốc; lãnh đạo các phòng, Công an các huyện, thành phố, thị xã và lãnh đạo các sở ngành liên quan. 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2020, bám sát các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương và chương trình, nhiệm vụ công tác đề ra. Công an Hà tĩnh đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành chỉ thị, kế hoạch và nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các mặt công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Đồng thời tập trung lực lượng, phương tiện triển khai quyết liệt nhiều phương án, kế hoạch, giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh về ANTT, góp phần đảm bảo an ninh biên giới, tuyến biển, an ninh nội bộ, an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, các Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc trên địa bàn... 

Cũng trong năm 2020, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thực hiện phương châm “chống dịch như chống giặc”, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo ANTT vừa tham gia phòng chống dịch COVID-19. 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao huân chương hạng 3 cho Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh

Công an Hà Tĩnh đã huy động lực lượng đảm bảo an toàn tại các khu vực cách ly 24/24h. Công an Hà Tĩnh đã xử lý nghiêm nhiều trường hợp không chấp hành nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ về giãn cách xã hội, lợi dụng dịch COVID-19 để buôn bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, tăng giá; xử lý nhiều trường hợp tung tin sai sự thật trên không gian mạng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và công tác phòng chống dịch của tỉnh Hà Tĩnh.

Năm 2020, Công an Hà Tĩnh đã mở 9 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm theo từng lĩnh vực, hệ loại đối tượng. Đã triệt phá 19 ổ, nhóm, 171 đối tượng về các hành vi cưỡng đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản... Phát hiện, bắt giữ 385 vụ, 400 đối tượng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng và chức vụ; 771 vụ, 836 đối tượng vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; bắt giữ 190 vụ, 253 đối tượng đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, thu 32 bánh heroin, 295kg ma túy đá, trên 461.200 viên ma túy tổng hợp, 14kg ketamine, 36kg thuốc phiện; phát hiện, bắt quả tang 429 vụ, 1.848 đối tượng đánh bạc, trong đó đã triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh qua mạng internet với số tiền giao dịch lên tới 10.000 tỷ đồng, bắt 13 đối tượng.

Trong năm 2020, Công an Hà Tĩnh đã khởi tố, điều tra 738 vụ, 1.292 bị can, công tác bắt, giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm thực hiện đúng quy định của pháp luật, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao cờ thi đua xuất sắc cho 3 đơn vị.

Làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hoàn thành việc điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công xã, mỗi địa bàn có ít nhất 5 đồng chí Công an chính quy. Chủ động triển khai các phương án phòng chống lũ lụt, xây dựng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Tiến Hưng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh thông tin một số tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh trong thời gian qua, nhất là những tác động của đại dịch COVID-19 và hậu quả lũ lụt. 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp của lực lượng Công an trong đảm bảo ANTT phục vụ công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; nhất là đảm bảo ANTT phục vụ Đại hội Đảng các cấp, Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; đảm bảo ANTT phục vụ công tác thu hút đầu tư, phát triển kinh tế; công tác đảm bảo ANTT trong xây dựng nông thôn mới, trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tai tệ nạn xã hội; đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao.

Công an Hà Tĩnh đã thực hiện nghiêm kỷ luật ngành, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, hoàn thành việc đưa Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, bố trí ít nhất 5 đồng chí đảm nhiệm chức danh Công an xã tại 195/195 xã, thị trấn. 

Ghi nhận những thành tích kết quả đạt được, năm 2020, Công an Hà Tĩnh đã được Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh, Bộ Công an tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao Huân chương chiến công hạng 3 cho Phòng Cảnh sát hình sự.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an Hà Tĩnh làm tốt công tác tham mưu, chủ động xây dựng phương án kế hoạch đảm bảo Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng. 

Tham mưu kịp thời cho lãnh đạo tỉnh các phương án kế hoạch đảm bảo ANTT; đảm bảo an ninh trên các địa bàn trọng điểm; không để phức tạp về ANTT, không để tội phạm lộng hành, không để hình thành xã hội đen, rà soát các vấn đề để chỉ đạo. Phối hợp có hiệu quả với các lực lượng Quân sự, Biên phòng. Chú trọng xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, nâng cao chất lượng hoạt động lực lượng Công an xã, đảm bảo ANTT tại các địa bàn cơ sở.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao Huân chương chiến công hạng 3 cho Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra.

Trước mắt, Công an Hà Tĩnh cần tập trung lực lượng, phương tiện lượng chủ động nắm chắc tình hình, giữ vững ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đảm bảo ANTT cho nhân dân vui Tết, đón Xuân bình yên, hạnh phúc.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam, ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận những kết quả của Công an Hà Tĩnh đạt được trong năm 2020. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương cụ thể hóa chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong năm 2021. Đồng chí Thứ trưởng bày tỏ sự vui mừng trước sự phát triển toàn diện của tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian qua.

Các đại biểu dự hội nghị.

Công an Hà Tĩnh đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trên nhiều lĩnh vực. Làm tốt công tác nắm chắc tình hình, chủ động trong việc xử lý, không để tình hình phức tạp về ANTT, không để bất ngờ, đột xuất. Đảm bảo ANTT trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Làm tốt công tác quản lý nhà nước về ANTT. Đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, kéo giảm tội phạm. Đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, tín dụng đen. Triển khai Công an chính quy về cơ sở, làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng.

Bước vào năm 2021, bước vào thập kỷ mới, thời kỳ mới, năm tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, năm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026… các tình hình của thế giới và khu vực đồng chí Thứ trưởng yêu cầu công an Hà Tĩnh làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trên nhiều lĩnh vực. Trong bất kỳ tình huống nào cũng phải giữ vững ổn định chính trị, không để đột xuất bất ngờ. 

Bảo vệ tuyệt đối Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, tín dụng đen, tội phạm công nghệ cao. Làm tốt công tác quản lý nhà nước về ANTT, làm tốt quản lý người nước, làm tốt cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, làm tốt PCCC, trật tự an toàn giao thông. Quan tâm xây dựng lực lượng Công an trung thành với Đảng, Nhân dân, tận tụy với công việc, gắn bó với Nhân dân.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước nước, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Huân chương chiến công hạng Ba cho phòng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh; phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh; Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy; đồng chí Trần Tiến Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh, đồng chí Nguyễn Phi Hải, Trưởng phòng, đồng chí Bùi Thanh Tùng, Trưởng Công an thị xã Kỳ Anh; đồng chí Hoàng Văn Vị, cán bộ phòng PC02, đồng chí Đậu Duy Hưng, đội trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2020, Công an Hà Tĩnh được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc. Phòng Cảnh sát Hình sự đang được đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ; hai phòng của Công an huyện Thạch Hà được Bộ Công an tặng Cờ; Công an thành phố Hà Tĩnh, hai phòng được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc. Giám đốc Công an tỉnh công nhận danh hiệu Quyết thắng cho 110 đơn vị, Tiên tiến cho 99 đơn vị.

Tại hội nghị Công an Hà Tĩnh đã phát động phong trào thi đua Vì ANTQ năm 2021 và tổ chức ký giao ước thi đua năm. Theo đó, bám sát phương châm hành độngChủ động - Nêu gương - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả" năm do Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an phát động, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021 trong toàn lực lượng Công an Hà Tĩnh với khẩu hiệu hành động “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, nêu cao trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân.

Sỹ Quý – Anh Cường
.
.