Công an Hà Nội tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Thứ Năm, 20/09/2012, 15:44
Ngày 19/9, Công an TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên địa bàn thành phố, từ ngày 15/5 đến ngày 15/9/2012; sơ kết 1 năm thực hiện Kế hoạch 141. Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tá Nguyễn Đức Chung, Quyền Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì hội nghị.
>> Thương hiệu 141 - Niềm tin của người dân Thủ đô

Qua 4 tháng mở đợt cao điểm tập trung đấu tranh, trấn áp tội phạm trên địa bàn Hà Nội, lực lượng Công an Thủ đô tiếp tục góp phần, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, các mục tiêu trọng điểm trên địa bàn, phòng ngừa có hiệu quả các loại tội phạm. Công an TP đã phát hiện, xử lý trên 1.700 vụ phạm pháp hình sự, giảm 127 vụ so với cùng kỳ năm 2011; đã khởi tố điều tra 135 vụ, 179 bị can vi phạm trật tự quản lý kinh tế; xử lý hành chính 798 vụ, thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 150 tỷ đồng. Các vụ án ma túy, vi phạm về môi trường điều tra khám phá vượt chỉ tiêu đề ra. Sau 1 năm thực hiện Kế hoạch 141, liên quân Cảnh sát giao thông - Hình sự - Cơ động đã kiểm tra, xử lý gần 23.000 trường hợp vi phạm, bàn giao trên 1.600 vụ việc có dấu hiệu hình sự cho cơ quan chức năng điều tra, xử lý và thu giữ một lượng lớn súng đạn, dao kiếm các loại…

Tại hội nghị, Công an TP đã công bố các Quyết định tặng thưởng Huân chương Chiến công các hạng Nhất, Nhì, Ba của Chủ tịch nước cho 12 tập thể, cá nhân; tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể, 11 cá nhân; tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho 17 tập thể và cá nhân; tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho 22 tập thể, cá nhân... có thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm và thực hiện Kế hoạch 141…

Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, trao Bằng Huân chương tặng các tập thể, cá nhân.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ biểu dương những thành tích, chiến công của Công an TP Hà Nội, đồng thời chỉ đạo, thời gian tới, Công an TP cần tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, quy trình công tác của cán bộ, chiến sỹ. Chủ động phòng ngừa và giải quyết các vấn đề liên quan đến đảm bảo an ninh, trật tự mang tính chiến lược, bài bản; tập trung đấu tranh, trấn áp mạnh các băng, nhóm tội phạm; tăng cường công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội. Tiếp tục triển khai kế hoạch chuyên đề, đang phát huy hiệu quả cao, đặc biệt là Kế hoạch 141. Các tổ công tác 141 phải phát huy tính tích cực, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

Anh Hiếu - Thanh Xuân
.
.