Công an Hà Nội tăng cường triệt xóa ổ nhóm hoạt động "tín dụng đen"

Thứ Sáu, 13/07/2018, 18:16
Ngày 13-7, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban chấn chính, rút kinh nghiệm việc thực hiện Kế hoạch 231 về đấu tranh với hoạt động “tín dụng đen”.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Phòng Cảnh sát hình sự và đại diện Công an một số quận, huyện báo cáo về việc triển khai thực hiện Kế hoạch 231 của từng đơn vị.

Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Thiếu tướng Đinh Văn Toản phát biểu chỉ đạo

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo và thảo luận về những đề xuất các giải pháp đảm bảo ANTT tại cơ sở, địa bàn, phòng chống tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh: Sau 2 năm triển khai Kế hoạch 231, bên cạnh những đơn vị nêu cao tinh thần, trách nhiệm thì vẫn còn những cá nhân, đơn vị buông lỏng quản lý, thậm chí thờ ơ với công việc. Kết quả điều tra xử lý những vụ việc liên quan đến "tín dụng đen", chất bẩn, đòi nợ thuê chưa cao. 

Thiếu tướng Đinh Văn Toản yêu cầu: Từ 1-8 cho đến hết năm 2018, toàn lực lượng CATP  cần tăng cường, quyết liệt bóc gỡ, xóa những ổ nhóm hoạt động "tín dụng đen". 

Các đơn vị cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh thái độ tác phong làm việc của CBCS. Việc phân công trách nhiệm, biện pháp giải quyết phải linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả. Công tác phối hợp giữa các lực lượng, đơn vị  phải rõ ràng.

Quang cảnh hội nghị

Thiếu tướng Đinh Văn Toản nhấn mạnh: Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT phải trực tiếp chỉ đạo giải quyết; phải tổng hợp các quy định của pháp luật để xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm. Bên cạnh đó, Công an các quận, huyện  thị xã phải tham mưu với cấp ủy, chính quyền cơ sở xóa những quảng cáo vay nợ, hoạt động "tín dụng đen". 

Tăng cường công tác tuyên truyền cảnh báo người dân nhận thức được tác hại, nguy hiểm của hoạt động "tín dụng đen"; đồng thời biểu dương những đơn vị, cá nhân làm tốt, phê phán những biểu hiện, hành vi gây nguy hiểm cho xã hội. 

Thiếu tướng Đinh Văn Toản chỉ rõ: Công an quận, huyện, thị xã, thị trấn phải tổng kiểm tra các cửa hàng, cửa hiệu cầm đồ. Phải đấu tranh, xử lý mạnh mẽ với "tín dụng đen" hơn nữa. Phấn đấu để từ nay đến cuối năm 2018, cơ bản phải giải quyết được phức tạp về "tín dụng đen".


Tâm Minh - Quang Minh
.
.