Công an An Giang – nỗ lực chuyển hóa địa bàn ở biên giới Tây Nam

Thứ Sáu, 12/02/2021, 13:20
Là tỉnh biên giới Tây Nam, An Giang tiếp giáp với Campuchia hơn 100km, có 2 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu quốc gia, địa hình phức tạp với nhiều đường mòn, lối mở, đường sông, kênh rạch,… thuận lợi cho các loại tội phạm hoạt động. Đáng quan ngại là cuộc sống, kinh tế của nhiều người dân vùng biên gắn liền với hoạt động buôn lậu… 

Phá những chuyên án rúng động vùng biên

Với quyết tâm chuyển hóa địa bàn “nóng”, truy quét, triệt xóa các đường dây, tổ chức buôn lậu, tội phạm “núp bóng” biên giới để hoạt động, năm 2020, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã quyết liệt chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai hiệu quả nhiều kế hoạch, cao điểm tấn công trấn áp tội phạm...

Trong năm 2020, Công an An Giang đã mở 2 cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đồng thời, chủ công triển khai thực hiện kế hoạch liên ngành giữa các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng, Quản lý thị trường, Hải quan, đặc biệt là tranh thủ sự quan tâm của Bộ Công an tăng cường 100 CBCS thuộc Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ hỗ trợ Công an tỉnh An Giang triển khai tại các chốt phòng, chống các loại tội phạm trên tuyến biên giới. Chỉ tính riêng 2 tháng triển khai kế hoạch liên ngành, 12 Tổ công tác liên ngành đã bắt giữ 155 vụ, 62 đối tượng buôn lậu, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ hàng cấm, gian lận thương mại; trị giá hàng hóa bắt giữ gần 5 tỷ đồng…

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang trực tiếp chỉ đạo các chuyên án lớn, góp phần chuyển hóa địa bàn biên giới Tây Nam.

Đặc biệt, Công an An Giang phát hiện, tổ chức đấu tranh, khám phá thành công chuyên án “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”, bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ gần 51 kg vàng 9999, trị giá trên 71 tỷ đồng; mở rộng điều tra, truy nã, truy tìm 8 đối tượng bỏ trốn. Đây được xem là vụ án buôn lậu vàng số lượng lớn nhất trên tuyến biên giới Tây Nam từ trước đến nay. Trong chuyên án này, Công an An Giang phát hiện nhiều đối tượng liên quan, hoạt động liên quốc gia, liên tỉnh, lợi dụng biên giới để tuồn vàng lậu vào Việt Nam. Phía sau các đối tượng cầm đầu là những công ty, doanh nghiệp núp bóng để thực hiện hành vi buôn lậu… 

Với thành tích, đấu tranh thành công chuyên án, ngày 13/11/2020, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban chỉ đạo 389 Quốc gia đã gửi thư khen ngợi, ghi nhận chiến công xuất sắc đối với CBCS Công an An Giang.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Thuận - tức Út Gà, một đối tượng tổ chức cờ bạc có tiếng tại vùng biên giới bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ.

Tệ nạn cờ bạc vùng biên giới cũng là một trong những vấn đề “nóng”, gây bức xúc trong nhân dân. Trong năm qua, do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, các đối tượng không thể sang casino bên kia biên giới để đánh bạc, từ đó làm gia tăng tình hình tệ nạn xã hội tại các huyện, thị xã, thành phố biên giới An Giang. 

Trong năm, Công an toàn tỉnh An Giang đã triệt xoá 1.633/974 tụ điểm (tăng 67,6 % so với cùng kỳ), liên quan 6.623 đối tượng, phần lớn do các đối tượng “cộm cán” ở khu vực biên giới cầm đầu, tổ chức thực hiện. Điển hình như chuyên án đấu tranh, triệt xóa sới bạc do Nguyễn Ngọc Thuận (tức Út Gà, SN 1969, trú tại ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) tổ chức. Chuyên án được triệt phá thành công vào ngày 2-8, Út Gà cùng 13 đàn em và trên 150 con bạc bị bắt quả tang về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Tang vật thu giữ gần 1 tỷ đồng tại hiện trường và trong người các đối tượng, nơi ở của đối tượng Út Gà. Nhân dân vùng biên giới cho rằng đây là một chiến công lớn của Công an An Giang, vì tại sới bạc Út Gà thuê nhiều người canh đường với nhiều lớp nhằm đối phó với lực lượng chức năng, người dân xung quanh cũng không tiếp cận được…

Giữ bình yên mùa Xuân trên biên giới

Với vai trò, chức năng là một trong những lực lượng nòng cốt, trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT, an ninh biên giới, Công an An Giang luôn chú trọng xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên khu vực biên giới. Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu này, tại các chốt, các Tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 kết hợp đấu tranh, phòng chống tội phạm buôn lậu đóng quân dọc theo chiều dài biên giới, CBCS Công an An Giang luôn bám nắm địa bàn, phối hợp chặt với lực lượng Biên phòng, Hải quan, Quân sự để giữ gìn bình yên biên cương, mang trọn vẹn một cái Tết ấm áp, yên bình, hạnh phúc đến với mọi người, mọi nhà. Những mong mỏi, niềm tin của nhân dân An Giang đặt trọn vào những kế hoạch, chuyên án, những đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mà lực lượng Công an triển khai thực hiện… 

Trong năm 2020, số vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn tỉnh An Giang được kiềm chế, giảm 13,1% so với cùng kỳ, trong đó tỉ lệ điều tra làm rõ đạt tỷ lệ 82,3%, riêng số án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đã điều tra làm rõ đạt 100%.

Công an An Giang chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng chức năng liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, người dân vùng biên bị các đối tượng đầu nậu buôn lậu, cầm đầu tổ chức phạm tội lợi dụng triệt để, thậm chí làm “lá chắn” nhận và chịu trách nhiệm trước pháp luật thay cho những hành vi phạm tội của các đối tượng. 

“Để làm tốt công tác dân vận vùng biên giới không phải là chuyện dễ dàng, không thể làm trong thời gian ngắn. Mà CBCS phải xuống gần dân, sát dân, làm cho dân tin, nâng cao chất lượng công tác giải quyết, xử lý nguồn tin báo tố giác tội phạm. Cần xây dựng được thế trận an ninh nhân dân vùng biên giới thật vững chắc, để mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống tội phạm. Có thể nói rằng, đến thời điểm hiện tại, tình hình ANTT trên địa bàn biên giới có sự chuyển biến rõ nét. Các đối tượng cầm đầu, tổ chức đường dây, băng nhóm tội phạm bị bắt giữ, số còn lại co cụm không dám hoạt động. Tình hình an ninh biên giới được giữ vững, ANTT vùng biên được bảo đảm. Người dân trên địa bàn tỉnh An Giang được “ăn ngon, ngủ yên” – Đại tá Đinh Văn Nơi cho biết.

Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang thường xuyên thăm hỏi, động viên CBCS làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới.

Với những thành tích, chiến công đạt được Công an An Giang đã vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ thi đua, công nhận là đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2020.

Năm 2020, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang đã ghi nhận và đánh giá cao những những chiến công, thành tích nổi bật trên các mặt công tác đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần của Công an tỉnh An Giang năm 2020. Đồng thời biểu dương Công an tỉnh An Giang thời gian qua đã có nhiều biện pháp, nỗ lực kéo giảm tội phạm vi phạm pháp luật, không để hình thành các băng, ổ nhóm tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, đảm bảo cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân…. 

Đặc biệt, biểu dương sự nỗ lực cố gắng, sáng tạo của Công an tỉnh An Giang khi thực hiện việc xây cất nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho Công an xã trên tuyến biên giới. Đây là việc làm thiết thực, ý nghĩa và đề nghị cần nhân rộng trên phạm vi toàn quốc nhằm sẻ chia những khó khăn, hỗ trợ phần nào đời sống vật chất, tinh thần các đồng chí Công an xã đang công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới…



Trần Lĩnh
.
.