Chuyện những Cảnh sát hồ sơ nghiệp vụ

Thứ Sáu, 11/04/2014, 08:50
Một lực lượng rất ít khi được nhắc tên, nhưng những công việc thầm lặng của họ đã góp phần đặc biệt vào sự thành công của rất nhiều vụ án. Họ là những nữ cán bộ đang công tác ở Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát, Bộ Công an. Miệt mài như con ong chăm chỉ, họ đã lập những chiến công xuất sắc trong việc tra cứu phát hiện thủ phạm của nhiều vụ án giết người, cướp tài sản hết sức nghiêm trọng.

Trong cơn mưa lất phất của một ngày giữa tháng ba, chúng tôi được Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phó trưởng Phòng Quản lý khai thác hồ sơ lưu trữ, kiêm Chủ tịch Hội Phụ nữ, Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát giới thiệu về công việc của những cán bộ nữ đang công tác ở đây. Do đặc thù của công việc mà cán bộ nữ của Cục công tác ở 7 đơn vị chuyên môn khác nhau, chiếm gần 50% quân số. Nhiều chị em ở ngành ngoài tuyển vào nên thời gian đầu còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần nỗ lực học hỏi đồng nghiệp đi trước, luôn trau dồi kiến thức nên giờ đây không chỉ “tinh thông nghiệp vụ” mà nhiều chị còn phát huy được khả năng, tố chất của mình. Theo Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì các chị đều có niềm đam mê với công việc, cần mẫn, miệt mài và tỉ mẩn tra cứu cung cấp thông tin nhằm đáp ứng kịp thời các yêu cầu phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm và quản lý Nhà nước về ANTT đạt kết quả cao nhất.

Còn nhớ vụ án bác sĩ Phạm Thị Nguyệt, Trưởng Phòng khám đa khoa TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai bị giết hại một cách dã man vào ngày 10/6/2012. Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, qua gần 1 năm Công an tỉnh Lào Cai tập trung lực lượng và phối hợp với nhiều đơn vị, địa phương điều tra nhưng không phát hiện được đối tượng gây án, qua thường trực tra cứu hệ thống VAFIS, C53 xác định thủ phạm là Lương Quốc Quyền, 28 tuổi, trú tại Đại Bồng, Yên Bình, Yên Bái. Qua tra cứu chỉ bản vân tay của người xin cấp lại CMND của Công an tỉnh Bắc Giang về trường hợp Nguyễn Thị Hồng Minh, 22 tuổi, trú tại Kim Hoa, Mê Linh, TP Hà Nội, C53 xác định Nguyễn Thị Hồng Minh đã khai man lý lịch là Trần Thị Lan Anh, 27 tuổi, có địa chỉ tại thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, đã có 4 tiền án, tiền sự đồng thời là đối tượng đang bị Công an huyện Đông Anh, TP Hà Nội truy nã về hành vi trốn thi hành án tội mua bán ma túy trái phép…

Những cán bộ nữ Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát miệt mài tra cứu thông tin, góp phần lập nên những chiến công xuất sắc.

Theo Thượng tá Nhàn thì được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy và lãnh đạo đơn vị đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Hội Phụ nữ nên Hội có nhiều hoạt động hiệu quả, khẳng định vai trò, vị trí của cán bộ, hội viên trong các lĩnh vực chuyên môn góp phần vào thành tích chung của đơn vị. Qua các đợt thi đua do Hội Phụ nữ cấp trên và Hội Phụ nữ của Cục phát động như: Thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; phong trào “Cán bộ chiến sỹ lực lượng hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát tận tụy, khoa học, công tâm, vì nhân dân phục vụ”; phong trào “Đạo đức tốt, nghiệp vụ tốt, khoa học tốt”. Đặc biệt là phong trào thi đua nhập thông tin vào CSDL và quét tờ khai CMND cho các đơn vị địa phương; tra cứu vân tay hiện trường… Các chi hội còn phát động thi đua ngắn ngày như: “Phong trào thi đua làm thêm ngoài giờ để khai thác hồ sơ bổ sung thông tin, nâng cao chất lượng hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát”; “Củng cố các tàng thư, chủ động khai thác hồ sơ phục vụ có hiệu quả công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm” đã được các hội viên hưởng ứng tham gia và đăng ký làm tăng ca, làm vào ngày thứ 7, chủ nhật, luôn dẫn đầu vượt chỉ tiêu đã đăng ký…

Trong công tác đã có nhiều tấm gương xuất sắc như Thiếu úy Phạm Thị Mai, cán bộ Trung tâm thông tin quốc gia về tội phạm đã tích cực tra cứu tư pháp, phục vụ cấp lý lịch tư pháp cho người dân, đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện. Hay Thượng tá Đào Thị Hiên có rất nhiều kinh nghiệm nhập chuyển đổi tài liệu thủ công sang điện tử, góp phần vào công tác cải cách hành chính, cải tiến, đổi mới lề lối làm việc, phát huy sáng kiến, kinh nghiệm trong công tác… Hay chị em làm công tác hồ sơ nghiệp vụ đã chủ động trong công tác khai thác, cung cấp thông tin có trong hồ sơ, tài liệu lưu trữ, nghiên cứu tham gia xây dựng, bổ sung các thông tin trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện chế độ hồ sơ mới… Điển hình như đồng chí Hoàng Kim Thu, Trần Thị Việt Hồng, Lã Thị Hồng Tám.

Hay chị em làm công tác tàng thư nghiệp vụ, tiếp nhận và xử lý thông tin diễn biến hàng chục ngàn yêu cầu các loại của các đơn vị địa phương luôn đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng thời gian quy định. Chị em ở Trung tâm thông tin quốc gia về nghiệp vụ đã nhanh chóng tiếp cận và làm chủ công nghệ thông tin. Đổi mới, chủ động, sáng tạo ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện mục tiêu điện tử hóa công tác hồ sơ, tàng thư thông tin nghiệp vụ Cảnh sát, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm và phục vụ yêu cầu của các cơ quan tổ chức và cá nhân…

Kết quả phân loại thi đua trong công tác chuyên môn có 80% chị em đạt Chiến sỹ tiên tiến, trong đó có 5 chị đạt Chiến sỹ thi đua cơ sở, nhiều lượt chị em được các cấp khen thưởng trong các dịp sơ kết 5 năm thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND; phong trào Vì an ninh Tổ quốc, thi điều lệnh CAND… Họ đều là những nữ cán bộ nhiệt huyết với công việc, góp phần đắc lực vào những chiến công xuất sắc của lực lượng Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát

Nhật Minh - Anh Hiếu
.
.