Chung tay góp sức bảo vệ chủ quyền biển đảo

Thứ Năm, 05/06/2014, 10:47
Nhiều đơn vị trong lực lượng Công an tổ chức phát động phong trào “Chung sức vì chủ quyền biển đảo quê hương”.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy: Tại buổi phát động, các CBCS của Cục C47 đã được nghe đồng chí Vũ Ngọc Minh, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Thông tin và Tư liệu - Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao nói chuyện về tình hình biển Đông. Tiếp đó, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng C47 đã phát động phong trào thi đua “Chung sức vì biển, đảo quê hương”. Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, là lực lượng đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, góp phần giữ vững TTATXH; với tình cảm yêu quê hương đất nước, cán bộ, chiến sỹ Cục C47 luôn sẵn sàng chung tay góp sức cùng cả nước giữ gìn biên cương của Tổ quốc... Chiều cùng ngày, tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, lãnh đạo Cục C47, đại diện BCH Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ C47 đã đến thăm và trao số tiền 85,4 triệu đồng mà các CBCS quyên góp được ủng hộ cho lực lượng Cảnh sát biển.

Công an Kon Tum: Hưởng ứng chương trình “Chung tay góp sức vì biển đảo quê hương”, của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum phát động, sáng 4/6, Công an tỉnh Kon Tum đã ủng hộ số tiền 500 triệu đồng của CBCS Công an Kon Tum đóng góp gửi các chiến sĩ làm nhiệm vụ ở vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam. Cùng ngày, hơn 300 đại biểu đại diện cho các tôn giáo, nhân sĩ, trí thức, đoàn viên thanh niên, cán bộ, công chức và người lao động trong toàn tỉnh Kon Tum đã dự lễ phát động và nghe thông tin về tình hình biển Đông. Sau lễ phát động, các tổ chức, cá nhân đã đóng góp gần 1,5 tỉ đồng ủng hộ cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên vùng biển Hoàng Sa.

Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Bình Định: Ngày 4/6, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã trao số tiền 35.520.000đ do ĐVTN Công an tỉnh quyên góp, ủng hộ cho lực lượng chấp pháp đang thi hành nhiệm vụ trên biển Đông, đồng thời phối hợp với Thư viện tỉnh khai mạc triển lãm sách chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa và biển đảo Việt Nam” để đông đảo ĐVTN nghiên cứu, tham khảo.

Cảnh sát bảo vệ và Cơ động Công an tỉnh Đắk Nông: Tại lễ phát động, hơn 300 cán bộ, chiến sỹ đã được báo cáo viên Đảng uỷ Công an tỉnh thông báo nhanh về diễn biến tình hình biển Đông trong thời gian qua.

Nhân dịp này, Phòng Cảnh sát bảo vệ và Cơ động Công an tỉnh đã tổ chức phát động phong trào chung tay góp sức bảo vệ chủ quyền biển đảo bằng việc nhắn tin ủng hộ chương trình “Chung sức vì biển đảo quê hương” và ủng hộ bằng tiền mặt. Sau buổi phát động, đã quyên góp hơn 7.000.000 đồng tiền mặt. Số tiền này sẽ được đơn vị gửi đến các cơ quan chức năng để góp sức cùng cả nước ủng hộ quân, dân và ngư dân bám biển để bảo vệ vùng chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc

T.Dũng - N.Như - T.Phong - M.Quỳnh - P.Thanh
.
.